"Bà nội thiên hạ" đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng "móc mắt" hồ ly giật chồng

Shindo,
Chia sẻ

Khán giả "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" không khỏi vui mừng khi Dương Mịch cuối cùng cũng trừng trị ả hồ ly đã hãm hại mình suốt bao nhiêu năm qua.

Tập 53 và 54 của phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa khiến khán giả màn ảnh nhỏ hả hê bụng dạ khi Bạch Thiển (Dương Mịch) quyết tâm đi báo thù Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh). Sau khi Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) hạ phàm lịch kiếp, Tố Cẩm cũng lén lút đi theo. Dưới trần gian, nàng ta dùng phép thuật để biến ra 1 cô gái có ngoại hình giống hệt Bạch Thiển và để cô gái này ở bên cạnh dụ dỗ Dạ Hoa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dạ Hoa chẳng có chút mảy may động lòng với cô gái kia. Chàng chỉ luôn nhớ nhung về Bạch Thiển và tìm đủ mọi cách để gặp lại nàng.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 1.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 2.

Bạch Thiển vì tin lời Tố Cẩm mà nghĩ rằng Dạ Hoa không thực lòng thực dạ yêu mình

Dẫu vậy, Bạch Thiển vì quá ngu ngơ, khù khờ trong tình yêu nên chẳng nhận ra tâm ý Dạ Hoa "phiên bản người phàm" đang dành cho mình. Bị Tố Cẩm tác động, Bạch Thiển nổi cơn ghen tam bành. Bạch Thiển cho rằng, lý do Dạ Hoa yêu mình chỉ là vì nàng có gương mặt giống với Tố Tố - vị nương tử người phàm của Dạ Hoa đã chết từ 300 năm trước. Buồn tình, Bạch Thiển mượn chén rượu giải sầu. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Bạch Thiển đã làm vỡ Đèn Kết Phách. Thánh vật của Thiên Tộc bị vỡ tan tành, Bạch Thiển cũng nhờ đó mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Lúc này, mọi ký ức về khoảng thời gian bị dính phong ấn và sống dưới thân phận Tố Tố cũng quay về. Bạch Thiển tỉnh lại và nhớ ra mình chính là Tố Tố.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 3.

Sau khi uống rượu say, Bạch Thiển đã làm vỡ Đèn Kết Phách và nhớ lại tất cả mọi thứ

Yêu thì nói yêu, có thù thì phải trả, đó chính là tính cách của "bà nội thiên hạ" Bạch Thiển - vị thượng tiên nữ được cả tứ hải bát hoang ngưỡng mộ. Nhớ lại quá khứ cũng đồng nghĩa với chuyện Bạch Thiển phải trả thù Tố Cẩm - ả hồ ly từng cướp đi đôi mắt và hại nàng phải nhảy xuống Tru Tiên Đài. Lên tới Thiên đình, Bạch Thiển lạnh lùng móc mắt Tố Cẩm. 300 năm trước vì không có phép thuật trong người nên Bạch Thiển bị Tố Cẩm vu oan hãm hại. 300 năm sau khi đã về lại thân phận thượng thần quyền lực, Bạch Thiển phải đòi lại thứ mà nàng bị lấy mất.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 4.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 5.

Ả hồ ly Tố Cẩm hoảng sợ khi Bạch Thiển đến đòi nợ

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 6.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 7.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 8.

Màn trả thù đáng sợ mà Bạch Thiển dành cho Tố Cẩm khiến khán giả "Tam sinh tam thế" vui mừng

Sau khi Bạch Thiển bỏ đi, Tố Cẩm gào khóc chạy đến chỗ Thiên Quân nhờ giúp đỡ. Chẳng may, gặp Bạch Phượng Cửu (Địch Lê Nhiệt Ba) - cháu gái của Bạch Thiển ở trên đường. Tố Cẩm - Phượng Cửu cãi nhau nảy lửa quanh chuyện móc mắt trả thù của Bạch Thiển. Nhưng với quỷ kế đa đoan, ả hồ ly Tố Cẩm một lần nữa vu oan cho Bạch Thiển hãm hại mình. Đứng ngoài chứng kiến tất cả, Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) đã yêu cầu tất cả im lặng. Đông Hoa đề nghị cho mình xét xử vụ án này, vì nếu không đưa ra câu trả lời hợp lý với dòng tộc hồ ly của Bạch Thiển, khả năng gây chiến là rất cao. Đông Hoa làm người chủ trì công đạo cũng đồng nghĩa với việc Tố Cẩm mất đi chỗ dựa Thiên Quân, ngày ả ta lãnh hình phạt vì bao tội ác đã gây ra đã không còn xa nữa.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 9.

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 10.

Tố Cẩm khóc lóc nhờ Thiên Quân giúp đỡ

Bà nội thiên hạ đã trở lại, Dương Mịch lạnh lùng móc mắt hồ ly giật chồng - Ảnh 11.

Đông Hoa Đế Quân là người xét xử vụ án này.

Chia sẻ