Ba người trong gia đình tử vong khi dùng kích điện bắt cá

Kim Anh,
Chia sẻ

Trong lúc cùng nhau sử dụng kích điện để bắt cá trên suối Cam Ly, ba người tuổi từ 18 - 46 trong cùng một gia đình ở khu vực Hố Hồng, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị điện giật dẫn đến tử vong.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15/11, ông H.V.P. (46 tuổi) cùng con trai tên H.T.M.T. (18 tuổi) và ông H.T.T. (38 tuổi, em ông P., cùng trú đường Tô Vĩnh Diện, tổ Cao Thắng, phường 7) sử dụng kích điện đi bắt cá dưới suối Cam Ly, thuộc khu vực Hố Hồng (giáp ranh giữa các phường 5 và 7, thành phố Đà Lạt). Trong lúc đánh bắt cá, cả 3 người không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, gia đình ông P. có khu vườn để trồng rau cạnh đoạn suối Cam Ly. Sau khi làm vườn, 3 người nói trên sử dụng kích điện để bắt cá ở suối Cam Ly thì xảy ra sự việc trên.

Ba người trong gia đình tử vong khi dùng kích điện bắt cá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực Hố Hồng để khám nghiệm hiện trường

Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ