Bà mẹ 5 con muốn lập kỷ lục chạy marathon bằng giày cao gót

Vân Anh,
Chia sẻ

Bà mẹ 5 con này chắc chắn sẽ là người đầu tiên trên thế giới chạy marathon bằng giày cao gót.

Cuộc thi chạy marathon London đã từng chứng kiến những vận động viên với trang phục lập dị. Tuy nhiên, một vận động viên chạy bằng giày cao gót thì chắc chắn là chưa bao giờ.

Natalie Eckert đã nuôi hy vọng sẽ giành được 5000 bảng bằng cách lập kỷ lục thế giới hoàn thành cuộc thi chạy marathon London trong năm tới bằng giày cao gót. 

Bà mẹ trẻ 37 tuổi đã có ý tưởng kỳ lạ khi được nghe câu chuyện về một người Đức, Julia Plecher, đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới vì chạy 100 mét trong 14,531 giây bằng giầy cao gót vàng. 

Bà mẹ 5 con muốn lập kỷ lục chạy marathon bằng giày cao gót 1
Natalie Eckert có thể sẽ thành người đầu tiên chạy marathon bằng giày cao gót.

Mặc dù chưa bao giờ chạy marathon nhưng Eckert, đến từ Staffordshire, cho biết cô rất tự tin sẽ hoàn thành phần thi và dự kiến sẽ cán đích sau bốn giờ.

Chế độ luyện tập của Eckert bao gồm tập chạy 2 đêm/tuần và chơi boxing ba đêm/tuần. Cô nói thêm: “Bạn bè luôn cười vì tôi đi giày cao gót. Tôi đi giày cao gót mọi lúc, thậm chí cả lúc chạy ở trường. Tôi đi giày cao gót ngay cả khi mang thai. Tôi rất thích chúng. Tôi có đọc về một người phụ nữ đi giày cao gót chạy 100m ở Đức và nghĩ rằng chẳng là gì cả, cô ta nên thử chạy marathon.

Tôi là một con người yêu thể thao. Gần đây tôi có tham gia một cuộc đua xoay vòng bằng xe đạp ở địa phương nhằm gây quỹ từ thiện ung thư. Tôi đã làm tốt, vì thế, tôi nghĩ chạy marathon sẽ là một thách thức tuyệt vời.

Tôi có 25 tuần để tự rèn luyện. Tôi bắt đầu chạy với giày cao gót vài tuần trước. Chẳng có gì lạ cả. Vấn đề duy nhất có thể xảy ra là gót giày có thể bị kẹt trong một cái lỗ hoặc những thứ đại loại trên đường chạy”.

Bà mẹ 5 con muốn lập kỷ lục chạy marathon bằng giày cao gót 2
Eckert và đôi giày cao gót mà cô dự kiến sẽ dùng để thi chạy.

“Tôi muốn hoàn thành cuộc đua trong bốn giờ. Tôi chưa bao giờ chạy đủ một cuộc đua marathon. Khoảng cách lớn nhất tôi đã từng thực hiện là nửa đường đua nhưng tôi vẫn muốn đặt ra một mục tiêu thật tham vọng. Những người ở tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết, chiều cao tối thiểu để ghi kỷ lục là giày 3-inchs. Tôi thấy điều đó không vấn đề gì cả. Đôi giày thấp nhất của tôi đã cao 5-inchs. Tất nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tôi có 5 đứa con và đứa bé nhất mới chỉ ba tháng tuổi. Sẽ mất rất nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc con cái” - Eckert nói về dự định của mình.

Theo Dailymail
Chia sẻ