Bà chủ Mã Pì Lèng Panorama: "Tôi vẫn sẽ gắn bó với mảnh đất này"

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Bà Vũ Ngọc Ánh cho biết sẽ bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để cải tạo Mã Pì Lèng Panorama, đồng thời làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

Tổ hợp khách sạn, nhà hàng, quán cà phê 7 tầng Mã Pì Lèng Panorama (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) hiện đang được chính quyền sở tại cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, không lưu trú. Địa phương thống nhất không phá dỡ toàn bộ công trình, chỉ dỡ bỏ mái nhô ra phía sông Nho Quế và các góc che khuất tầm nhìn của người đi đường.

Ngày 18/7, bà Vũ Ngọc Ánh (SN 1962, trú tại TP Hà Giang) - chủ đầu tư, từ chối tiết lộ về thiết kế cấu trúc mới của công trình. Bà cho biết, quá trình tháo dỡ gặp nhiều khó khăn, vì vị trí khan hiếm nước, phải thuê những người thợ có kinh nghiệm để không làm hỏng kết cấu công trình.

Về kinh phí, bà ước tính khoảng 1 tỷ 250 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Ánh nói rằng sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đúng quy định của pháp luật, hứa hẹn hoàn thành công trình trong tháng 9/2020.

"Tôi sẽ gắn bó với mảnh đất này, sẽ làm lại mọi thứ để tiếp tục phát triển, cho người dân đỡ khổ" - bà chủ Mã Pì Lèng Panorama nói.

Bà chủ Mã Pì Lèng Panorama: Tôi vẫn sẽ gắn bó với mảnh đất này - Ảnh 1.

Công trình Mã Pì Lèng Panorama bị chỉ trích như những chiếc "răng sâu" phá hoại danh thắng Mã Pì Lèng.

Mã Pì Lèng Panorama có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500m2 và gần 80m2 sàn ngắm cảnh khung thép. Công trình được xây dựng tại điểm dừng số 40 dốc Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, gặp phải sự phản đối và tẩy chay của dư luận, vì cho rằng nó như những chiếc "răng sâu" phá hoại danh thắng Mã Pì Lèng.

Nhà cao 7 tầng, nằm thoải theo sườn đèo, có 5 ban công lớn, đi vào hoạt động, thực hiện kinh doanh ăn uống, giải khát và dịch vụ lưu trú đầu tháng 10/2019.

Qua kiểm tra thủ tục hồ sơ liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp một bộ bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Đoàn liên ngành đã đề nghị UBND tỉnh Hà Giang giao UBND huyện Mèo Vạc tiến hành tháo dỡ 6 tầng hướng ra sông Nho Quế, cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ.

Đoàn cũng yêu cầu bà Vũ Ngọc Ánh hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có ý kiến. Đồng thời, cơ quan chức năng xem xét xử lý các vi phạm với chủ đầu tư.

Chia sẻ