Bà bầu lưu ý về hội chứng nhiễm rượu bào thai
Hội chứng nhiễm rượu bào thai là do người mẹ sử dụng quá nhiều rượu khi mang thai. Trẻ sinh ra sẽ bị chậm phát triển thần kinh, chậm lớn và có nhiều bất thường ở sọ, mặt, tim mạch.
Theo thống kê, hội chứng này xuất hiện ở 1-3/1000 trẻ sinh ra. Tại Mĩ, có chừng 1800-2400 trẻ bị hội chứng nhiễm rượu bào thai trong một năm.
Những người trong độ tuổi sinh sản uống 4-6 ly rượu/tuần thường có nguy cơ cho ra đời những đứa trẻ bị mắc hội chứng nhiễm rượu ở thai nhi.

Chậm phát triển thần kinh, khó tập trung, chậm phát triển vận động, tăng hoạt động và những rối loạn giấc ngủ là những hiện tượng thường gặp ở trẻ nhỏ bị hội chứng nghiện rượu.
Trẻ mắc phải hội chứng này còn có thêm những dị dạng khác ở mắt, tai, mũi và cổ họng, hệ tim mạch, hệ niệu sinh dục và hệ vận động. Những tác hại còn có thể kể đến là chậm lớn, gặp những khó khăn trong học tập, có sự bất thường về hành vi.
Để tránh cho con bị nhiễm hội chứng nguy hiểm này, bà bầu hoặc những người có ý định mang thai không được uống rượu.