Australia nâng cảnh báo lũ lụt, gần 20.000 người sơ tán

CTV Mỹ Linh,
Chia sẻ

Chính quyền Australia tiếp tục ban hành cảnh báo thảm họa lũ lụt mới và lệnh sơ tán khẩn cấp vào hôm qua (22/3), khi mưa lớn kéo dài tại khu vực bờ biển phía Đông của nước này.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, theo dự đoán của Cơ quan Khí tượng Australia, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên diện rộng, khuyến cáo người dân chú ý tuân thủ lệnh sơ tán khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.

Australia nâng cảnh báo lũ lụt, gần 20.000 người sơ tán - Ảnh 1.

Những ngày qua, khu vực Đông Nam của Australia đã phải hứng chịu những trận mưa lớn, khiến mực nước của các con sông tại bang New South Wales lên cao kỷ lục. Cảnh báo lũ lụt đã được ban bố tại một nửa bang New South Wales và một loạt các khu vực mới, trong đó có bờ biển phía Nam của thành phố Sydney và khu vực vùng Tây Bắc gần đó.

Theo thống kế, tính đến hết ngày 22/3, cơ quan chức năng đã yêu cầu hơn 18.000 người dân sơ tán khẩn cấp và nhiều khả năng có thể phải sơ tán thêm 15.000 người nữa. Hiện các máy bay trực thăng tìm kiếm cứu hộ và lực lượng quốc phòng đã được huy động hỗ trợ đưa người đi sơ tán./.

Chia sẻ