Áp thấp nhiệt đới Kajiki đi vào đất liền rồi quay ngược ra biển, khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Vào sáng nay 3/9, áp thấp nhiệt đới có tên quốc tế Kajiki đã đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Dự báo sau khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới sẽ quay ngược ra biển và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền rồi lại đổi hướng di chuyển quay ngược ra biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 3/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nằm trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc (quay ngược lại vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam), mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 10 giờ ngày 4/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

2-ap-thap-nhiet-doi-0726556

Hướng di chuyển phức tạp của ATNĐ. Ảnh TTKTTVQG.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 10 giờ ngày 5/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của ATNĐ nên từ hôm qua, các tỉnh tử Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế lượng mưa có nơi lên đến 700mm.

hk-lu-1

Nước lũ đang lên rất nhanh tại các địa phương tại Hà Tĩnh do mưa lớn từ hôm qua. Ảnh Người Đưa Tin.

Dự báo mưa to ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên còn kéo dài đến ngày 05/9.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 10 giờ ngày 3/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu thêm.

Trung tâm KTTHQG đưa ra dự báo, vùng thấp này có thể kết hợp với áp thấp ở trên đất liền khi áp thấp này quay trở ra biển khiến cho diễn biến của 2 vùng áp thấp này khó dự báo hơn.

Khu vực phía Bắc không chịu ảnh hưởng nhiều của ATNĐ, chưa có diễn biến mới, nhưng với tình hình này vẫn có thể xảy ra các đợt mưa bất thường.

Chia sẻ