Anh trai cho em gái vỏ xúc xích còn mình giành hết phần thịt và màn "phản đòn" cực gắt của cô em gái nhỏ

Tú Cầu,
Chia sẻ

Cứ nhìn vẻ mặt ngơ ngác, sững sờ của cậu bé đủ biết đòn phản công của cô em gái nhỏ gắt thế nào.

Với những gia đình có hai con và tuổi của chúng không hơn kém nhau nhiều lắm sẽ khó tránh khỏi việc tranh chấp giữa 2 đứa trẻ. Đồ ăn chính là một trong những lý do hay gây ra "chiến tranh" giữa lũ trẻ nhất.

Mới đây trên MXH đã xuất hiện những hình ảnh về màn phân chia chiếc xúc xích của một cặp anh em khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Anh trai cho em gái vỏ xúc xích còn mình giành hết phần thịt và màn "phản đòn" cực gắt của cô em gái nhỏ - Ảnh 1.

Anh trai bóc xúc xích, em gái đứng bên cạnh chăm chú ngóng chờ.

Hình ảnh trên đây có lẽ không hiếm gặp trong những gia đình có 2 con. Hai anh em có một chiếc xúc xích, anh trai lớn hơn nên đảm nhiệm việc bóc đồ ăn. Cô em gái nhỏ chưa tự bóc được, đành đứng cạnh chăm chú theo dõi hành động của anh trai và tất nhiên là chờ anh chia phần cho mình.

Anh trai cho em gái vỏ xúc xích còn mình giành hết phần thịt và màn "phản đòn" cực gắt của cô em gái nhỏ - Ảnh 2.

Khổ nỗi phần em gái nhận được lại chỉ là cái vỏ! Nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô bé là đủ biết bé thất vọng thế nào!

Anh trai cho em gái vỏ xúc xích còn mình giành hết phần thịt và màn "phản đòn" cực gắt của cô em gái nhỏ - Ảnh 3.

Sau chút hụt hẫng qua đi, em gái quyết chí vùng lên phản đòn, tự tay đút trọn cho anh trai cả phần vỏ ấy!

Anh trai cho em gái vỏ xúc xích còn mình giành hết phần thịt và màn "phản đòn" cực gắt của cô em gái nhỏ - Ảnh 4.

Tất nhiên không quên giành lại toàn bộ phần thịt rồi nở nụ cười tươi đắc thắng!

Cứ nhìn vẻ mặt ngơ ngác, sững sờ của cậu bé đủ biết đòn phản công của cô em gái nhỏ gắt thế nào. Chắc hẳn qua chuyện này cậu bé sẽ phải e ngại không còn dám bắt nạt em gái mình nữa. Cư dân mạng thì được phen ngả mũ thán phục sự quyết đoán và quyết liệt của cô bé nhìn qua mới tầm 2 tuổi ấy.

Thực tế, việc mâu thuẫn, tranh chấp giữa những đứa trẻ trong nhà là chuyện không hiếm gặp. Trong trường hợp ấy, cha mẹ gần như bị mắc kẹt giữa hai đứa con. Họ bênh đứa con nào cũng không ổn, dễ khiến đứa bé còn lại buồn và ganh tị. Vì thế cha mẹ tốt nhất hãy đứng ngoài cuộc, không nên xen vào tranh chấp giữa các con. Đó cũng là cách để trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Nếu sự việc đi quá mức độ, lúc ấy cha mẹ can thiệp vẫn chưa muộn.

Chia sẻ