Ảnh: Phun khử trùng khách sạn, khu phố nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú

NGUYỄN VƯƠNG,
Chia sẻ

Tối 8/3, lực lượng chức năng Huế có mặt tại 2 tuyến phố Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú và ăn tối, để phun thuốc khử trùng.

Video: Bảo vệ, phụn thuốc khử trùng khu phố nơi bệnh nhân Covid-19 từng lưu trú, ăn tối ở Huế

Ảnh- Phun khử trùng khách sạn, khu phố nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú

 - Ảnh 2.

Ngày 8/3, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi đáp chuyến bay VN 1547 từ Hà Nội vào Huế, nữ bệnh nhân người Anh dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 30 tại Việt Nam) lưu trú tại khách sạn Moonlight (số 20 đường Phạm Ngũ Lão). Sau đó, bà đến ăn tối tại quán Elegant (số 29 đường Võ Thị Sáu) rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

 - Ảnh 3.

Tối 8/3, lực lượng công an bảo vệ khu phố Phạm Ngũ Lão để các cán bộ y tế xử lý môi trường, phun hóa chất, hướng dẫn xử lý bề mặt tại tất cả các nơi bệnh nhân thứ 30 ăn uống và lưu trú.


 - Ảnh 4.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 8 nhân viên từng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30. Họ đang được theo dõi, cách ly tại khách sạn trong tình trạng sức khỏe ổn định, chưa xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.


 - Ảnh 5.

Nhân viên y tế đang khử trùng bên trong khách sạn nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú.


 - Ảnh 6.

Cách khách sạn chừng 3 căn nhà nhiều khách tây đang ăn uống.


 - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng vận động các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão đóng cửa để nhân viên y tế phun thuốc khử trùng.


 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

Chuẩn bị di chuyển sang quán mà bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng ăn tối để phun thuốc khử trùng.


 - Ảnh 10.

Quán Elegant, nơi bệnh nhân người Anh từng ăn tối.


 - Ảnh 11.

Thực hiện phun thuốc khử trùng toàn bộ quán ăn Elegant.

 - Ảnh 13.


Chia sẻ