Người Hà Nội vật vã "giấc mơ trưa" đầu Hạ, ra đường toàn "ninja", sướng nhất chỉ có ở nhà lấy điều hòa làm chân ái

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Dưới cái nắng nóng với nền nhiệt 34-36 độ, người dân thủ đô trong đó đa phần là những người lao động tự do phải vật lộn để tìm nơi tránh nắng giữa trưa.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 1.

Ngày 10/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay 10/5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 2.

Từ ngày 11/5, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 3.

Người phụ nữ dùng khăn quàng che kín đầu cho bớt nóng trong lúc ngồi chờ xe buýt.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 4.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 5.

Ngày hôm nay (10/5), tại thủ đô Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ. Từ ngày 11/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 6.

Người dân phải tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" khi di chuyển ngoài đường.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 7.

Mặc dù đây mới là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng gay gắt nên nền nhiệt chưa ở mức nắng gắt nhất như nhiệt độ ngoài trời đã mang cảm giác oi bức, khó chịu.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 8.

Người đàn ông tận dụng bóng mát tại vòng xoay cầu Chương Dương làm nơi ngả lưng tạm.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 9.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, những ngày này, người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10-16h, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 10.

Trên đường Trần Nhật Duật, người phụ nữ tận dụng bóng mát trên vỉa hè làm nơi nghỉ tạm.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 11.

Những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời luôn phải tìm nơi tránh nắng mọi lúc mọi nơi.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 12.

Trên phố Lương Yên, thay vì dắt xe đi bán hoa quả dạo, những người phụ nữ này tìm bóng mát dưới gốc cây to để tránh nắng.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 13.

Càng về trưa, nhiệt độ ngoài trời mỗi lúc một tăng lên.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 14.

Ngày đầu tiên của đợt nắng nóng, người Hà Nội vật lộn tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng" - Ảnh 15.

Nếu ra đường trong khoảng thời gian này, người dân cần tự trang bị cho mình những vật dụng bảo vệ mắt và làn da để hạn chế tác động của bức xạ.

Người Hà Nội vật vã "giấc mơ trưa" đầu Hạ, ra đường toàn "ninja", sướng nhất chỉ có ở nhà lấy điều hòa làm chân ái - Ảnh 16.

Chia sẻ