Anh nâng cấp độ an ninh vì e ngại khủng bố

Lê Minh,
Chia sẻ

"Khủng bố" đang ám ảnh các quốc gia châu Âu. Cảnh sát Anh hôm nay đã nâng cấp độ cao nhất về cảnh báo an ninh trong bối cảnh lo ngại nước này có thể trở thành mục tiêu cho một cuộc tấn công tương tự đã xảy ra ở Bỉ.

Việc tăng mức độ cảnh báo ở Anh đã được quyết định sau một cuộc tấn công có vẻ như muốn nhắm đến các quan chức. Theo các nhà chức trách, điều đáng lo ngại là các nghi phạm đã có đồng phục cảnh sát.

Các hoạt động khủng bố trên khắp châu Âu đã được đẩy lên trong 24 giờ qua sau khi Bỉ bắt giữ 15 người ở Verviers và giết chết hai người đàn ông.

Vào ngày hôm qua, mức độ nguy hiểm đã được xác định bởi Trung tâm Phân tích phần mềm khủng bố. “Cấp độ mới nghĩa là có khả năng bọn khủng bố sẽ tấn công vào cảnh sát”.

Anh nâng cấp độ an ninh vì e ngại khủng bố 1
Cảnh sát Anh đã nâng cấp độ cao nhất về cảnh báo an ninh trong bối cảnh lo ngại rằng nước Anh có thể trở thành mục tiêu cho một cuộc tấn công tương tự đã xảy ra ở Bỉ.

Trợ lý Trưởng ban phòng chống khủng bố quốc gia Mark Rowley cho biết: “Chúng tôi cũng đang xem xét nhiều biện pháp hơn nữa để có thể tăng cường an ninh của các sĩ quan cảnh sát. Chúng tôi cũng đang quan sát một số quốc gia trên châu Âu và thế giới làm cách nào để tăng cường bảo vệ nhân viên của họ khỏi các cuộc tấn công như vậy.

Chủ tịch Liên đoàn cảnh sát Anh và xứ Wales Steve White cho biết. “Mức độ cực đoan khủng bố mà chúng ta đang đối mặt có quy mô quốc tế và chúng ta không thể đánh giá thấp. Dịch vụ cảnh sát và các đối tác an ninh của chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể”.

Mark Rowley, một sĩ quan chống khủng bố cấp cao của Anh, cho biết: "Bức tranh toàn cầu về các hoạt động khủng bố khiến chúng ta phải quan tâm nhiều hơn về nguy cơ đối với các cộng đồng Do Thái”. Có khoảng 263.000 người sống ở Anh là người Do Thái. 70 trường học của người Do Thái ơ Anh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao.

(Theo Telegraph/Dailymail)
Chia sẻ