Anh mở cửa ngân hàng tinh trùng cho phụ nữ độc thân và người đồng tính

Lê Minh ,
Chia sẻ

Ngân hàng tinh trùng quốc gia đầu tiên ở Anh có trụ sở tại bệnh viện phụ nữ Birmingham vừa chính thức đi vào hoạt động.

Những phụ nữ độc thân, người đồng tính hay những người vô sinh muốn có con giờ đây có thể dễ dàng chọn “một nhà tài trợ tinh trùng” từ ngân hàng tinh trùng trực tuyến, trong đó sẽ có thông tin chi tiết về nhà tài trợ nam như chiều cao, màu tóc, dân tộc, nghề nghiệp, sở thích... Chi phí cho mỗi mẫu tinh trùng từ 300 – 400 bảng Anh. Một số phụ nữ cũng có thể nhận mẫu miễn phí nếu khu vực địa phương họ đồng ý tài trợ. 

Anh mở cửa ngân hàng tinh trùng cho phụ nữ độc thân và người đồng tính 1
Anh vừa mở ngân hàng tinh trùng quốc gia tạo giúp phụ nữ độc thân, những cặp vợ chồng đồng tính nữ, những người vô sinh có cơ hội thụ thai

Ở Anh, nhu cầu của phụ nữ độc thân và các cặp vợ chồng đồng tính nữ muốn có con ngày càng cao nhưng số lượng người hiến tinh trùng thì không đủ. Cho đến nay, tinh trùng được hiến tặng rải rác tại các nhà hộ sinh, dẫn đến những dịch vụ chắp vá, ở một số vùng, phụ nữ muốn có con bằng cách sử dụng tinh trùng hiến tặng phải chờ đợi đến hai năm. Điều này dẫn đến việc một số phụ nữ phải ra nước ngoài để điều trị, một số người khác tìm kiếm những người hiến tặng trên internet, tự đặt mình vào nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh nhiễm trùng khác. 

Anh mở cửa ngân hàng tinh trùng cho phụ nữ độc thân và người đồng tính 2
Ngân hàng tinh trùng có trụ sở tại bệnh viện phụ nữ Birmingham

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế Anh đã tài trợ số tiền 77.000 bảng Anh để xây dựng ngân hàng tinh trùng nhằm giải quyết sự thiếu hụt lượng tinh trùng hiến tặng trên toàn quốc. Ngân hàng tinh trùng quốc gia được lập ra với mục đích tuyển dụng 1000 nhà tài trợ trong vòng ba năm và những người tài trợ sẽ được trả 35 bảng Anh mỗi lần hiến tinh trùng. 

Tiến sĩ Sue Avery, giám đốc Trung tâm sinh sản Birmingham, cho biết: “Ý tưởng của chiến dịch là tập trung khuyến khích đàn ông hiến tinh trùng. Chúng tôi hy vọng sẽ không phải nhập khẩu tinh trùng nữa”. 

Số liệu từ Tổ chức thụ tinh nhân tạo cho thấy các nhà hộ sinh ở Anh đang ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu tinh trùng từ nước ngoài. 
Tiến sĩ Allan Pacey, chủ tịch Hiệp hội sinh sản Anh cho biết: “Với ngân hàng tinh trùng này chúng tôi hy vọng sẽ giảm thiểu tình trạng nhập khẩu tinh trùng từ nước ngoài. Điều này cũng sẽ có lợi hơn vì những phụ nữ thụ tinh nhân tạo cũng mong muốn đứa con mình sinh ra sẽ có liên hệ chặt chẽ với họ hơn về văn hóa và ngôn ngữ”.

(Theo BBC) 
Chia sẻ