Anh: Hơn trăm phụ huynh "cắm trại" từ 3 giờ sáng trước cổng trường để xin cho con suất ăn sáng miễn phí suốt năm học

Imacho,
Chia sẻ

Đối với các bậc phụ huynh, việc cho con gia nhập câu lạc bộ ăn sáng là cực kỳ quan trọng bởi điều đó sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bữa sáng cho những đứa trẻ, đưa chúng đến trường sớm và kịp giờ vào làm.

Câu lạc bộ ăn sáng là chương trình của Chính phủ Anh nhằm cung cấp cho học sinh tiểu học bữa sáng miễn phí và đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Được biết, câu lạc bộ sẽ nhận trẻ trước khoảng một tiếng trước khi bắt đầu giờ học để trẻ ăn sáng và tham gia các hoạt động vui chơi. Nhờ đó mà phụ huynh sau khi đưa trẻ đến trường sớm có thể lái xe đến chỗ làm đúng giờ.

Duy chỉ có điều, câu lạc bộ này không mở cửa đại trà mà giới hạn số lượng học sinh tham gia. Chính vì vậy mà từ 3 giờ sáng ngày 19/7 (giờ địa phương), hơn 130 phụ huynh đã có mặt trước cổng trường tiểu học Ysgol Y Berllan Deg, thành phố Cardiff, thủ đô xứ Wales (Anh) với hy vọng giành được một suất đăng ký cho con gia nhập câu lạc bộ.

Anh: Hơn trăm phụ huynh cắm trại từ 3 giờ sáng trước cổng trường để xin cho con suất ăn sáng miễn phí suốt năm học - Ảnh 1.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn ghế dựa, đồ ăn nhẹ, nước uống… và tờ đơn đăng ký để chờ đến lượt được xét duyệt. Sở dĩ các bậc phụ huynh cho rằng việc cho con gia nhập câu lạc bộ ăn sáng là cực kỳ quan trọng bởi điều đó sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bữa sáng cho những đứa trẻ, đưa chúng đến trường sớm và kịp giờ vào làm.

Bà Annett Farrow đến từ Carmarthen, một trong những người xếp hàng đầu tiên cho biết: "Chúng tôi bắt đầu đi từ hồi 1 giờ sáng và có mặt tại đây lúc 3 giờ. Con trai và con dâu của tôi đi du lịch rồi nên nhờ tôi đi đăng ký hộ. Sẽ thật tốt nếu như cháu tôi được gia nhập câu lạc bộ này. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và thức uống. Vấn đề duy nhất là chuyện đi vệ sinh, chúng tôi phải đi nhờ toilet ở khách sạn đối diện".

Anh: Hơn trăm phụ huynh cắm trại từ 3 giờ sáng trước cổng trường để xin cho con suất ăn sáng miễn phí suốt năm học - Ảnh 2.

Trong khi đó, chị Leanne Taylor, người cũng có mặt tại đây lúc 3 giờ sáng, chia sẻ đây là cách duy nhất để chị có thể duy trì được công việc hiện tại: "Nếu tôi cho bọn trẻ đến trường lúc 8 giờ 30 sáng thì tôi không thể kịp vào làm lúc 10 giờ vì tình trạng kẹt xe buổi sáng rất kinh khủng. Tôi sẽ không thể xoay xở nổi nếu như không thể đăng ký cho các con gia nhập câu lạc bộ". Bà mẹ 2 con cũng cho biết đây là sự cạnh tranh công bằng bởi Ysgol Y Berllan Deg được đánh giá là ngôi trường khá tốt trong khu vực.

Anh: Hơn trăm phụ huynh cắm trại từ 3 giờ sáng trước cổng trường để xin cho con suất ăn sáng miễn phí suốt năm học - Ảnh 3.

(Nguồn: Independent)

Chia sẻ