Ảnh hậu Hồng Kông kể về khoảnh khắc bác sĩ mổ lấy thai thấy khối u khắp mọi nơi, tìm mãi mới thấy đầu em bé

NT,
Chia sẻ

Trong thời gian mang thai và sinh nở, Ảnh hậu Dương Thiên Hoa gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cô cũng thừa nhận sẽ không sinh thêm con do lo sợ những rủi ro khi mang thai.

Chuyện mang thai và sinh nở luôn tồn tại nhiều rủi ro không lường trước được và điều này cũng không ngoại lệ với Ảnh hậu Hồng Kông - Dương Thiên Hoa (sinh năm 1974). Cô là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh nổi tiếng và đã từng đạt giải Kim Tượng danh giá.

Ảnh hậu Hồng Kông sinh con mặt mũi bị bầm tím, đến 7 năm sau mới tiết lộ nguyên nhân thực sự - Ảnh 1.

Ảnh hậu Hồng Kông: Dương Thiên Hoa.

Năm 2009, Dương Thiên Hoa kết hôn với ông xã kém 5 tuổi, Đinh Tử Cao và hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2012. Mới đây, trên chương trình thực tế Viva La Romance, Dương Thiên Hoa đã trải lòng những khó khăn mà cô gặp phải khi hạ sinh bé Torres Ting.

Hình ảnh nữ diễn viên bên con trai mới sinh.

Theo như nữ diễn viên chia sẻ, việc mang thai không nằm trong kế hoạch và cô phát hiện mình mang thai vào khoảng tháng thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ. Dương Thiên Hoa phải vật lộn với căn bệnh u xơ tử cung trong khi mang thai bé Torres và thậm chí đã cân nhắc việc phá thai vào thời điểm đó:

"Khi phát hiện ra mình có thai, sức khỏe tôi không được tốt. Tôi bị u xơ tử cung và rất lo lắng khối u sẽ lớn lên cùng với con mình.

Sau sinh, tôi nhận thấy có một vết bầm tím trên mũi của bé. Các bác sĩ cũng cho biết, khi rạch bụng ra, họ thấy khối u ở khắp mọi nơi, che lấp cả đứa bé. Bác sĩ phải tìm mãi mới thấy đầu bé để lôi ra".

Ảnh hậu Hồng Kông sinh con mặt mũi bị bầm tím, đến 7 năm sau mới tiết lộ nguyên nhân thực sự - Ảnh 3.

Ảnh hậu Hồng Kông sinh con mặt mũi bị bầm tím, đến 7 năm sau mới tiết lộ nguyên nhân thực sự - Ảnh 4.

Hình ảnh hiện tại của gia đình nữ diễn viên.

May mắn là hiện tại sức khỏe của Dương Thiên Hoa lẫn con trai đều ổn định nhưng cô cho biết sẽ không sinh thêm con vì lo ngại nhiều rủi ro và rất tiếc nuối vì điều này: "Tôi đã 45 tuổi và lo lắng đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Thực lòng tôi rất ghen tị với những gia đình đông con".

U xơ tử cung là căn bệnh thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Biểu hiện của bệnh là có những khối u nhỏ phát triển từ bề mặt tử cung hoặc từ các tuyến của cổ tử cung, hướng vào lòng tử cung. Các khối u này có cấu tạo gồm các tế bào cơ mềm và các sợi liên kết. Chúng phát triển độc lập hoặc thành từng khối lớn.

Một số triệu chứng của u xơ tử cung bao gồm:

- Kinh nguyệt ra nhiều.

- Kinh nguyệt thất thường.

- Đau lưng và đầu gối.

- Khó mang thai.

Chia sẻ