Angelina Jolie - Từ cô gái "hoang dại" thành bà mẹ nhân hậu

Trangmory,
Chia sẻ

Từ 1 cô gái trẻ phá cách và nổi loạn, Angelina Jolie dần trở nên dịu dàng và gần gũi hơn sau khi cô được tiếp xúc với những người dân tị nạn ở châu Phi, Pakistan, Campuchia...

Tuổi thơ

Angelina Jolie - Từ cô gái

Angelina Jolie
chào đời vào ngày 4/6/1975 (trong hình là lúc Jolie được bố bế khi cô còn là cô bé 2 tuổi). Jolie may mắn được thừa hưởng gen nghệ sĩ từ bố mình - Jon Voight, nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar với bộ phim Midnight Cowboy vào năm 1969.

Mẹ của Angelina Jolie, bà Marcheline Bertrand cũng là 1 diễn viên nhưng sau này bà đổi hướng và trở thành 1 nhà sản xuất phim (Marcheline qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2007). Một năm sau khi sinh Angelina Jolie, bố mẹ của cô ly hôn và bà Bertrand cùng con trai, James chuyển tới Palisades, New York sinh sống.

Cô gái vàng của làng điện ảnh Hollywood

Angelina Jolie - Từ cô gái

Với sự dẫn dắt của ông bố nổi tiếng, lúc chỉ mới 6 tuổi Jolie đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với bộ phim Lookin 'To Get Out. Khoảng 12 tuổi, Angelina Jolie chuyển tới sống cùng mẹ và anh trai ở Los Angeles, nữ diễn viên kiêm người mẫu đã tham gia lớp diễn xuất tại Lee Strasberg Theatre Institute với sự hỗ trợ của người mẹ nổi tiếng.

Nổi loạn

Angelina Jolie - Từ cô gái

Khi vẫn đang đi học tại trường trung học Moreno ở Beverly Hills, con đường của Angelina Jolie bắt đầu đi vào ngõ tối (năm 1988). Angelina Jolie nổi tiếng là 1 đứa trẻ ngỗ ngược, cô và bạn trai thường xuyên tự dùng dao để cứa vào thân thể mình để cảm nhận được sự giải thoát.

"Tôi dùng một con dao cắt vào anh ấy và anh ta quay lại cắt tôi, và chúng tôi liên tục thay đổi như thế.... Giai đoạn đó tôi cảm thấy bị mắc kẹt, muốn cắt vào thân thể mình vì như vậy tôi mới có cảm giác được sự giải thoát. Đó là sự thật", Jolie tâm sự vào năm 2005. Cuối cùng, Angelina Jolie cũng tốt nghiệp vào năm 16 tuổi và cô quyết định rời khỏi ngôi nhà của mẹ cô để theo đuổi giấc mơ Hollywood của mình.

Thực hành những gì đã học

Angelina Jolie - Từ cô gái

Angelina Jolie gây ấn tượng với vai diễn đồng tính trong bộ phim Hackers đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của mình ở tuổi 20. Trong khi bộ phim thành công, Jolie bị cuốn theo mối tình lãng mạn đầy chóng vánh với bạn diễn người Anh - Jonny Lee Miller, họ kết hôn và ly dị hai năm sau đó. "Chúng tôi còn quá trẻ", Angelina Jolie giải thích về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình.

Thích gây "sốc"

Angelina Jolie - Từ cô gái

Angelina Jolie khẳng định vị thế ngôi sao Hollywood hạng A khi cô đoạt giải Oscar năm 2000 với bộ phim Girl, Interrupted. Nhưng ngôi sao còn khiến cả thế giới sốc hơn khi hôn anh trai, James tại buổi lễ trao giải và thậm chí còn thổ lộ rằng "đang yêu" khi lên nhận giải thưởng trên sân khấu. "Chúng tôi không hề mở miệng khi hôn. Thật thất vọng vì điều tốt đẹp và tinh khiết bỗng trở nên hỗn loạn như 1 cái rạp xiếc", Jolie chia sẻ với tờ People vào năm 2004.

Ngôi sao phim hành động

Angelina Jolie - Từ cô gái

Jolie khẳng định tài năng của mình 1 lần nữa khi cô thủ vai cô nàng quyến rũ Lara Croft trong bộ phim Lara Croft: Tomb Raider vào năm 2001. Mặc dù bộ phim kinh dị, phiêu lưu không được các nhà phê bình đón nhận, nhưng tại các phòng vé bộ phim đã thu về 48.200.000 đô. Angelina Jolie nhanh chóng trở thành gương mặt đảm bảo cho những bộ phim bom tấn của Hollywood.

Tình yêu lãng mạn

Angelina Jolie - Từ cô gái

Một thời gian ngắn sau khi gặp gỡ trên phim trường Pushing Tin vào năm 1999, Angelina Jolie và diễn viên Billy Bob Thornton kết hôn tại Las Vegas vào ngày tháng 5/2000. Cặp đôi nhanh chóng trở thành đề tài nóng của các tờ báo lá cải vì thường xuyên xuất hiện cùng nhau và luôn dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm trước mặt công chúng.

Thậm chí họ còn đeo vòng cổ có chiếc lọ đựng máu của nhau, cặp đôi quấn quýt không rời và thoải mái cởi mở về cuộc sống tình dục của mình với các phóng viên. Mối quan hệ của họ cũng không kéo dài được lâu, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào năm 2003.

"Đó là khoảng thời gian rất khó khăn và đáng buồn. Một mối quan hệ sâu sắc, một cuộc hôn nhân cảm tưởng như rất bền vững, vì vậy không phải là đơn giản để nói ra nguyên nhân thực sự của việc đổ vỡ", Jolie tâm sự với People.

Thay đổi tính cách

Angelina Jolie - Từ cô gái

Cũng năm 2000, trong khi quay phim Lara Croft: Tomb Raider tại Campuchia, Angelina Jolie liên lạc với Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn để tìm hiểu thêm xem cô có thể giúp đỡ gì cho họ hay không.

Xúc động bởi hoàn cảnh của những người tị nạn, nữ diễn viên đã bắt đầu những chuyến đi thường xuyên đến các trại tị nạn trên toàn thế giới, bao gồm châu Phi, Pakistan, Campuchia. Thậm chí, cô đã hy sinh thời gian và tiền bạc của mình cho người tị nạn ở những cùng đất xa xôi. Năm 2001, Angelina Jolie được cả thế giới biết đến với trai trò là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.

Thiên chức làm mẹ trỗi dậy

Angelina Jolie - Từ cô gái

Tháng 11/2001, Jolie lúc này vẫn đang là vợ của Billy Bob Thornton nhưng nữ diễn viên xinh đẹp quyết định hành động theo tiếng gọi trái tim: nhận con nuôi. Trong một chuyến đi với vai trò là Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc tới Campuchia - một quốc gia cô đã từng đến khi quay bộ phim Tomb Raider. "Tôi đi vào một trại trẻ mồ côi và quyết định tôi không chọn bé nào dễ thương nhất mà chỉ chọn ai đó có sự gắn kết thực sự với tôi", cô nói với tờ People.

Cuối cùng cô nhìn thấy là một bé trai 7 tháng tuổi từ một ngôi làng rất nghèo. Bé đang ngủ nhưng chợt tỉnh tỉnh dậy và mỉm cười với Jolie. "Ngay khi tôi nhìn thấy cậu bé mỉm cười, tôi cảm thấy bé không thấy tôi đáng sợ. Thậm chí còn thích được nằm trong vòng tay của tôi, Jolie cho biết. Sau đó, nữ diễn viên đặt tên cậu bé là Maddox Chivan. Angelina Jolie tâm sự: "Đối với tôi, trở thành mẹ khiến tôi thay đổi mọi thứ. Mức độ ưu tiên của tôi cũng rõ ràng hơn. Cuộc sống của tôi đã lật sang 1 trang hoàn toàn mới".

(Còn nữa)
Chia sẻ