Ăn nóng canh hải sản bí đao

N.D,
Chia sẻ

Món canh ấm nóng với vị ngọt của tôm, ngao, bí đao sẽ cho bạn thêm ngon miệng và nhiều năng lượng hơn, nhất là khi trời bắt đầu chuyển gió se se lạnh.

Nguyên liệu:

Tôm tươi

Vẹm

Ngao

Bí đao

Hành, rau mùi

Gừng, muối tiêu

Cách làm:

 

Ngao, vẹm, tôm rửa sạch vỏ.

 
Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột cắt miếng vừa ăn.
 
Gừng rửa sạch thái chỉ, hành xanh cắt khúc. Rau mùi thái nhỏ
 
 
Đặt nửa nồi nước lên bếp, cho gừng và hành xanh vào đun sôi. Cho một chút xíu muối tiêu để khi chần hải sản không bị nhạt quá.

Lần lượt chần các loại hải sản.

 
Ngao chần chín, mở miệng rồi vớt ra
 
 
Vẹm cũng tương tự
 

Tôm luộc đến khi vỏ chín đỏ hồng, lưng cong lại

 
Gạn lọc lấy nước trong cho sang một cái nồi khác, đun nước sôi trở lại, cho bí đao vào, nêm gia vị vừa ăn. Sau đó cho ngao, vẹm, tôm trở lại nồi bí.
 

Để lửa to, đun sôi lại lần nữa, rắc hành mùi lên trên rồi tắt bếp.

 

Cho ra bát ăn nóng.
Bát canh nước trong, ngao, tôm và vẹm chín tới thịt mềm ngọt  ăn với cơm rất hợp.
 
 
 Chúc các bạn ngon miệng!
 
N.D
Tổng hợp
Chia sẻ