Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình

,
Chia sẻ

Bằng cách tự chế chậu hoa nhỏ xinh này, bạn có thêm một điểm nhấn đáng yêu trong ngôi nhà thân thương của mình!


Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 1

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 2

Để tự chế chậu hoa, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Hoa hồng vải màu (bạn có thể tự chọn màu sắc) hoa nở to và hoa búp, cành lá hoa hồng vải
- Quả bóng xốp đường kính 4,5cm, cành cây khô uốn lượn
- Dây trang trí: dây cườm trắng, dây đăng-ten
- Kẽm làm cành hoa
- Rêu khô hoặc sợi dạ xù màu xanh
- Dụng cụ: súng bắn keo, kéo, kìm cắt kẽm, xốp trắng, keo dán, cốc thủy tinh

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 3
Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 4

Trước tiên, bạn gắn quả bóng xốp tròn vào đầu cành cây, rồi dùng súng bắn keo dán sợi dạ xù hoặc rêu khô phủ kín bao quanh ngoài quả bóng. Cắt kẽm thành nhiều đoạn ngắn 2,5cm-3cm.

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 5
Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 6

Hoa hồng vải: bạn tháo rời từng bông hoa từ cành hoa lớn, dùng súng bắn kéo dán cố định đoạn kẽm ngắn vào bên dưới mỗi bông hoa vừa tháo ra. Hoặc bạn có thể cắt ngắn các cành hoa có sẵn.

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 7
Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 8

Làm hoa: đầu tiên bạn gắn 5 bông hoa đã nở to tròn lên quả bóng, bông hoa thứ nhất bạn cắm thẳng trên đỉnh của quả bóng, 4 bông hoa còn lại cắm theo 4 hướng trên mặt phẳng vuông góc với cành hoa thứ nhất, với khoảng cách của cành hoa là 1cm. Tiếp theo, cắm các lá vải xen kẽ giữa các bông hoa. Cắm các cành hoa hồng nhỏ, búp xen kẽ giữa các bông hoa lớn phủ kín quả bóng xốp. Bạn cắm xen kẽ thêm các cành hoa quả bóng xốp nhỏ trang trí.

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 9
Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 10

Cắt 2 đoạn dây đăng-ten dài: 1 dây bằng chu vi miệng cốc, 1 dây bằng chu vi đáy cốc. Dán trang trí thêm hạt cườm tròn nhỏ trên 2 đoạn dây đăng-ten rồi dán trang trí bên ngoài miệng và đáy cốc. Cắt khối xốp nhỏ có chiều cao thấp hơn cốc thủy tinh 0,5cm và đường kính nhỏ hơn miệng cốc 1cm tạo khe hở giữa cốc và khối xốp, dùng cây dùi lỗ tròn giữa khối xốp rồi dán và trong cốc. Phủ kín mặt xốp, khe hở giữa chiếc cốc và khối xốp bằng sợi dạ xù hoặc rêu khô làm chậu hoa.

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 11

Cắt cành hoa đã làm vào lỗ tròn giữa khối xốp, chiều cao của cành hoa gấp 3 lần chiều cao của chậu hoa. Dán trang trí thêm 1 bông hoa lớn trên mặt chậu sát với gốc cây. Dùng chiếc kim ghim đâm xuyên vào đầu dây hạt cườm rồi cắm xen kẽ lên giữa các bông hoa, sau đó cuộn sợi dây vòng quanh quả cầu hoa trang trí thêm xinh.
Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 12
Thật dễ dàng để bạn tự chế chậu hoa thế này. Quả cầu hoa được gắn kết từ nhiều bông hoa nhỏ thật đáng yêu. Đặt trang trí cho những góc nhỏ yêu thương của ngôi nhà hoặc làm quà tặng rất đẹp.

Tự chế chậu hoa sắc trắng đẹp tinh khôi trang trí nhà mình 13

Chúc các bạn thành công!

Thùy Vân, theo VK
Chia sẻ