Tận dụng lọ thủy tinh cũ để trang trí nhà mình thật đẹp

Thùy Vân, ảnh: sugarcharm,
Chia sẻ

Những chiếc lọ sau khi được khoác áo mới trở nên thật lung linh, bạn có thể đặt chúng lên những chiếc kệ làm vật trang trí hoặc dùng để cắm hoa trên bàn cũng rất đẹp!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Những chai lọ thủy tinh cũ có nhiều kích thước khác nhau
- Sơn acrylic với màu sắc bạn mong muốn, ở đây mình dùng màu xanh
- Cọ vẽ loại nhỏ
- Khăn giấy.
 

Bước 1:

Vệ sinh sạch sẽ những chai lọ cũ, để khô. Lấy sơn cho ra chiếc bát nhỏ, pha với màu khác trắng để đạt được sắc độ màu mình mong muốn, sau đó pha loãng sơn với nước. Bạn nên pha sơn không quá loãng cũng không quá đặc, bởi nếu bạn pha sơn quá đặc thì nó khó chảy, còn nếu pha quá loãng lớp sơn sẽ không được đều.

 

Bước 2:

Sau khi pha sơn xong, bạn đổ sơn vào trong chiếc lọ thủy tinh cần sơn, dùng chiếc cọ quét để lớp sơn phủ đều trên thành lọ.

 

Bước 3:

Sau khi sơn xong, bạn úp ngược chiếc bình lên khăn giấy để lớp sơn chảy đều trên thành lọ, khiến lớp sơn mỏng đi và đều hơn. Bạn để khoảng 3 - 5 phút thì lật chiếc bình lại để khô.

 

Bước 4:

Để chiếc bình khô khoảng 15 phút, nếu muốn lớp sơn dày bạn có thể sơn lớp thứ 2.
 
Đặt chiếc lọ nơi thoáng qua đêm cho khô hẳn trước khi bạn có thể dùng cắm hoa.
Những chiếc lọ được khoác lên lớp áo mới thật đẹp; bây giờ bạn đã có thể đặt chúng lên kệ để trang trí hoặc cắm hoa và đặt trên bàn sẽ rất đẹp đó!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ