Ngộ nghĩnh chú chim Angry Bird nhồi bông mẹ làm cho bé (P.2)

Thùy Vân, ảnh: duitang,
Chia sẻ

Với hình dáng tam giác độc đáo, chú chim Angry Bird màu vàng sẽ bổ sung vào cùng với chú chim màu đỏ để tạo thành một cặp chim Angry Bird cho bé chơi thật vui!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Vải dạ màu vàng, trắng, cam, đen
Bông để nhồi
2 hạt nút nhỏ màu đen
Kim, chỉ khâu nhiều màu
Kéo.
 

Bước 1:

Đầu tiên, để làm chim Angry Bird bạn cần in file mẫu trên giấy, bạn nên in trên giấy dày để căn kẽ mẫu giấy trên vải thuận lợi hơn. Bạn có thể download mẫu hình bên.

Bạn cần:

2 tấm vải màu đen số 1 làm đuôi
2 tấm vải màu đen số 2 làm mào
3 tấm vải màu vàng số 3 hình tam giác làm đầu chim
1 tấm vải màu vàng cam số 4A, 4B, 4C làm mỏ chim
1 tấm vải màu cam số 5 làm lông mày
2 tấm vải màu trắng số 6 làm mắt
1 tẩm vải màu trắng số 7 làm miệng chim.
 

Bắt đầu khâu, bạn lấy tấm vải màu trắng làm miệng (Số 7) đặt lên trên tấm vải đầu chim (Số 3), dùng kẹp giữ cố định, dùng kim chỉ trắng khâu cố định theo viền của tấm vải trắng. Tiếp theo, bạn lấy tấm vải cam (Số 5) khâu trên phần miệng chim làm lông mày. Kế đến bạn lấy 2 tấm vải trắng (Số 6) khâu phía dưới sát với phần lông mày làm tròng trắng cho đôi mắt của chim Angry Bird.

 

Bước 2:

Sau khi khâu xong phần mắt, bạn lấy 2 hạt nút màu đen khâu bên trong tròng trắng làm tròng đen cho đôi mắt chim. Tiếp đến, bạn lấy 1 tấm đầu có phần mắt và miệng bạn đặt lên trên tấm làm đầu thứ 2, dùng kẹp để cố định, bạn khâu mép cho 2 tấm dính với nhau. Lưu ý là bạn chỉ khâu 1 cạnh của hình tam giác (Số 1) bên mắt phải.
 
Lấy tấm đầu thứ 3 chồng lên tấm đầu thứ 1, kẹp cố định, và khâu mép cạnh tam giác (Số 2) bên mắt trái, khâu cố định 2 tấm đầu thứ 2 và thứ 3 tạo thành tam giác trống ở đáy. Cuối cùng, bạn lấy tấm đầu thứ 4 đặt lên phần trống của tam giác, khâu cố định 3 cạnh của tấm vải thứ 4 với 3 cạnh của tấm thứ 1, thứ 2, thứ 3, chừa khoảng trống để nhồi bông bên trong. Nhồi kín bông bên trong đầu chim, khâu kín khoảng trống lại.
 

Bước 3:

Đến phần mỏ chim, bạn lấy 2 tấm vải vàng (Số 4A, 4B) đặt chồng lên nhau, kẹp giữ và khâu cố định dọc theo 2 mép cạnh dài. Khâu xong, bạn nhồi bông kín bên trong. Đặt vòng tròn tấm vải vàng (Số 4C) lên khoảng trống của mỏ chim đã nhồi bông, khâu kín vòng tròn. Bạn lấy bút vẽ 2 vòng tròn, 1 vòng tròn trên mỏ chim và 1 vòng tròn bên dưới đôi mắt làm vị trí để khâu mỏ chim cố định.

 

Bước 4:

Theo vị trí đã làm dấu, bạn khâu cố định mỏ chim lên đầu chim. Phần mào chim, bạn lấy 2 tấm vải đen (Số 2) đặt chồng lên nhau, khâu mép vòng quanh phần mào, chỉ chừa khoảng trống bên dưới để nhồi bông vào bên trong. Bạn nhồi bông kín bên trong mào chim. Sau đó bạn lấy chỉ đen khâu cố định phần mào vào đỉnh đầu chim là bạn có mào chim hoàn chỉnh.

 

Bước 5:

Phần đuôi chim, cách thực hiện tương tự như ở phần mào chim, bạn lấy 2 tấm vải màu đen (Số 1) khâu dọc theo mép trên, nhồi bông bên trong sau đó khâu cố định khoảng trống, đặt lên trên phía sau đầu chim bạn khâu dính với nhau là bạn có đuôi chim.

 

Vậy là chú chim Angry Bird vàng đã hoàn thành rồi, bạn có thể tham khảo thêm cách làm chú chim Angry Bird màu đỏ tại đây nhé!

Với hình dáng tam giác độc đáo, chú chim Angry Bird màu vàng sẽ bổ sung vào cùng với chú chim màu đỏ để tạo thành một cặp chim Angry Bird cho bé chơi thật vui!
 
 
Chúc các mẹ thành công và làm được chú chim Angry Bird thật đẹp cho bé!
Chia sẻ