3 loại nhân bánh trung thu dễ làm mà ngon

Yến Nguyễn, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Các bạn hãy cùng tham khảo cách làm nhân khoai môn trứng muối, nhân thập cẩm gà quay và nhân dừa cho những chiếc bánh trung thu nhà mình nhé!

Ở bài trước, chuyên mục Ăn ngon - Khéo tay đã hướng dẫn các bạn công thức cơ bản cho bánh nướng. Sau khi đã nắm được nguyên tắc và các bước thực hiện chung, giờ đây bạn có thể thoải mái sáng tạo với các loại nhân bánh yêu thích rồi đấy!

 
1. Nhân khoai môn trứng muối
 
Nguyên liệu:
 
- 500gr khoai môn (sau khi gọt vỏ thì còn cỡ 450gr khoai)
- 150g đường trắng
- 80gr bột bánh dẻo
- 40gr bột mỳ
-  250ml dầu ăn(chia làm 2 phần: 1 phần 100gr và 1 phần 150gr)
- 1 muỗng cà phê mạch nha- Ít bột lá cẩm cho có màu đẹp hoặc màu tím thực phẩm
 
Cách làm:
 
Quậy đều 150g dầu ăn với bột bánh dẻo và bột mì được hỗn hợp <A>.
 

Khoai môn gọt vỏ sạch, cắt miếng con chì.

 

Cho khoai vào nồi, thêm nước xâm xấp mặt khoai rồi nấu mềm; sau đó lựa những miếng khoai sượng bỏ đi.

 

Cho chỗ khoai còn lại vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

 

Đổ khoai đã xay ra chảo, bắt lên bếp, thêm 100gr dầu ăn, xào với lửa nhỏ.

 

Tới khi hỗn hợp hơi sệt khô, tróc chảo thì thêm chút bột lá cẩm vào cho có màu đẹp.

 

Đổ hỗn hợp <A> vào chảo khoai môn, tiếp tục xào với lửa nhỏ. 

 

Tới khi nhân khô, không dính tay thì tắt bếp, để nguội.

 
Cân khoai môn và bọc trứng muối, nắm tròn và chắc tay nhân bánh. Nếu chưa làm ngay bạn để nhân lên khay, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, hôm sau lấy ra viên nhân sẽ có màu đậm hơn, nhưng bạn đừng lo - khi nướng nhân sẽ có màu tím đẹp.
 
Nếu bạn chưa biết cách làm vỏ bánh và bọc nhân thì bấm vào đây để tham khảo nhé.
2. Nhân thập cẩm gà quay
 
Nguyên liệu:
 
- 200 gr mứt bí 
- 200 gr mứt gừng đỏ
- 200 gr mứt chanh vàng
- 200 gr hạt điều
- 200 gr hạt dưa
- 200 gr vừng trắng
- 200 gr lạp xưởng
- 200 gr thịt gà quay
- Vài lá chanh
 
Nước trộn vào nhân: 30gr bột bánh dẻo, 30gr đường xay, 30gr nước lọc, 1/2 muỗng cà phê xì dầu, 1 muỗng cà phê dầu mè, 10ml rượu thơm Mai Quế Lộ hoặc rượu trắng và chút ngũ vị hương.
 
- Vừng trắng, hạt dưa rang sơ.
- Hạt điều rang sơ, cắt nhỏ.
- Thịt gà quay xé nhỏ.
- Lạp xưởng cho vào nồi nhỏ, đổ vào xíu nước,bắc lên bếp nấu sôi.Lúc nào rút hết nước,lật mặt lạp xưởng thấy chín hồng là được. Cắt hạt lựu.
- Mứt  gừng đỏ và mứt chanh thái hạt lựu.
- Lá chanh thái nhỏ.
 

Trộn đều hỗn hợp nhân, ngoại trừ bột bánh dẻo.

Đổ tất cả hỗn hợp nhân vào thố rồi thêm hỗn hợp nước sốt trộn nhân, sau đó đổ tiếp bột  bánh dẻo, trộn đều lên cho tới khi thấy nhân dẻo, dính là được, nếu ướt thì thêm chút bột bánh dẻo. Nếu nhân rời rạc thì bạn thêm chút nước đường làm bánh, đến khi có thể nắm chắc bột thành một khối tròn là được. Chia nhân thành từng phần nhỏ,cân theo liều lượng bánh.

 
Gói bánh theo hướng dẫn ở đây nhé!
 
3. Nhân dừa.
 
Với nhân dừa bạn làm tương tự nhân thập cẩm nhưng trộn 300g dừa nạo với 100g đường, để khoảng 1 tiếng cho ngấm rồi mới sên dừa cho dẻo và trộn cùng 40g bột bánh dẻo, 30g hạt dưa, 30g vừng đen/trắng nhé!
Còn bây giờ, mới bạn cùng ngắm nghía thành quả lao động của mình nhé! Bánh nhân khoai môn trứng muối này:
 
 
Còn đây là bánh nhân thập cẩm - loại bánh được các bậc ông bà, bố mẹ ở nhà mình yêu thích nhất:
 
 
Và bánh nhân dừa - với vị thơm thơm bùi bùi rất hấp dẫn:
 
 
Chúc các bạn một mùa trung thu thật ngọt ngào và đầm ấm bên gia đình cùng những người thân thương nhé!
 
Chia sẻ