Ăn phải phân người chứa nấm ảo giác, chó pug nhập viện vì "phê"

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Người nuôi chó cần cẩn trọng hơn trước khi chúng kịp bỏ mọi thứ vào mồm.

Một chủ chó ở Úc đã đưa ra cảnh báo sau khi con pug nhà cô ấy ngộ độc.

Cụ thể, chị Kasey Lee đang dắt chó pug Riley đi dạo ở Paradise Point, ven Bờ Biển Vàng ở Queensland (Úc) thì nó đột nhiên lăn ra ốm.

Lee tin rằng Riley đã ăn phải "nấm ma thuật" chứa trong phân của một gã đốn mạt nào đó. Cái món này khi vô tình ăn phải, cả người lẫn thú sẽ rơi vào trạng thái ngộ độc, nhìn đâu cũng thấy ảo giác. 

Không chỉ xụi lơ, chó pug Riley còn phải nằm viện mất 1 đêm.

Ăn nấm ảo trong phân người, chó pug ốm đến nhập viện - Ảnh 1.

Nấm độc có thể gây ra ảo giác cho con người và động vật (ảnh minh họa)

Trong bài đăng mang tính cảnh báo trên nhóm MXH của cộng đồng dân cư Paradise Point, Lee viết:

"Các chủ chó lưu ý. 

Hôm qua, chó pug Riley nhà tôi đã phải nằm viện qua đêm vì ăn phải nấm ảo trong phân người ở bãi dắt chó Paradise Point.

Riley đã rơi vào tình trạng rất tệ, thứ nấm độc đó khiến con bé không thể đứng vững, run rẩy liên tục..."

Cuối bài cảnh báo, Lee không quên mắng kẻ nào đã nhẫn tâm tương ra thứ kinh dị đó.

Ăn nấm ảo trong phân người, chó pug ốm đến nhập viện - Ảnh 2.

Chó pug Riley ốm nặng sau khi lỡ ăn phải nấm ảo

Lee còn cho hay, Riley có triệu chứng như ngửi phải khói cần sa nhưng thử nước tiểu lại chẳng thấy gì.

Không chỉ thế, chồng Lee đã phải è cổ lau dọn những gì mà Riley thải ra sau khi ngộ độc.

Thật may mắn, chó Riley đã dần hồi phục, tóm lại là bình an vô sự.

Theo F.R.A.N.K, tổ chức tuyên truyền chống ma túy, thì việc vô tình ăn phải nấm ảo có thể gây nguy hiểm cho người và động vật. Triệu chứng thường thấy là cảm giác nôn nao như say xe, đau bụng và thậm chí là tiêu chảy - ở Việt Nam gọi chung là bị ốm.

Theo L.B

Chia sẻ