Ấn Độ khủng hoảng sâu vì Covid-19

Cao Lực,
Chia sẻ

Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm mới Covid-19 vào ngày 23-4 giữa lúc hệ thống y tế khủng hoảng và bị bủa vây bởi những sự cố đau thương.

Ghi nhận 332.730 ca nhiễm mới, Ấn Độ tự xô đổ kỷ lục do chính họ thiết lập vào 1 ngày trước đó với 314.835 ca nhiễm. Số ca tử vong sau 24 giờ cũng đã tăng lên mức kỷ lục 2.263 ca. Giới chức trên khắp vùng Đông và Tây Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi, cảnh báo phần lớn bệnh viện đã quá tải và đang cạn dần ôxy y tế.

Ấn Độ khủng hoảng sâu vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân được sơ tán trong trận hỏa hoạn tại Bệnh viện Vijay Vallabh của TP Virar - Ấn Độ hôm 23-4. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tình trạng khan hiếm ôxy y tế đã buộc các bang bảo vệ chặt chẽ nguồn cung của họ bằng nhiều biện pháp, kể cả bố trí cảnh sát vũ trang tại các cơ sở sản xuất cũng như để hộ tống xe chuyên chở nguồn đến các bệnh viện chờ sẵn. Dù vậy, một giám sát viên giấu tên của Công ty Inox ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ thừa nhận đáp ứng nhu cầu ôxy y tế ở thời điểm hiện tại là nhiệm vụ bất khả thi, kể cả khi họ xây dựng thêm 5 cơ sở sản xuất trong khu vực.

Tính mạng bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ còn bị đe dọa bởi các vụ tai nạn đau lòng tại bệnh viện. Hai ngày sau sự cố làm gián đoạn nguồn cung ôxy khiến ít nhất 22 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng tại Bệnh viện Zakir Hussain của TP Nashik, ít nhất 13 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Vijay Vallabh của TP Virar vào ngày 23-4.

Theo đài CNN, trong bối cảnh thi thể bệnh nhân Covid-19 chất ngày một cao tại các nhà xác và cơ sở hỏa táng, giới lãnh đạo Ấn Độ đang đối mặt với sự phẫn nộ gia tăng của công chúng về điều mà họ mô tả là "thiếu năng lực, lơ là trong khâu chống dịch" - dù đã được giới chuyên gia cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 2 nghiêm trọng trong nhiều tháng trời.

Tình hình tại Ấn Độ khiến Indonesia thông báo sẽ ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài đã ở Ấn Độ trong 14 ngày qua. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto hôm 23-4 cho biết công dân Indonesia trở về từ Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp cách ly. Các biện pháp này có hiệu lực ngay trong ngày 23-4.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ban bố tình trạng khẩn cấp lần 3 đối với thủ đô Tokyo cùng 3 tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo. Theo đó, từ ngày 25-4 đến hết 11-5, quán bar, cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, công viên giải trí, rạp hát và viện bảo tàng phải đóng cửa, trong khi nhà hàng không phục vụ đồ uống có cồn và phương tiện giao thông công cộng phải nghỉ sớm. Trường học vẫn mở cửa song trường đại học phải dạy trực tuyến.

Chia sẻ