Ấn Độ cấm tất cả các chuyến bay từ Anh tới ngày 31/12

PV,
Chia sẻ

Lệnh cấm của Ấn Độ với các chuyến bay từ Anh có hiệu lực từ đêm ngày 22/12 tới hết ngày 31/12.

Ngày 21/12, Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa hàng không với Anh sau khi có thông tin cho thấy chủng virus SARS-CoV-2 mới tại Anh có tốc độ lây lan đột biến. Lệnh cấm của Ấn Độ với các chuyến bay từ Anh có hiệu lực từ đêm ngày 22/12 tới hết ngày 31/12.

Ấn Độ cấm tất cả các chuyến bay từ Anh tới ngày 31/12 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt tại ga tàu ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 19/12. Ảnh: AFP.

Trong thông báo, Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết để đảm bảo an toàn phòng dịch, tất cả các hành khách từ Anh tới Ấn Độ trước và trong ngày 22/12 phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cửa khẩu để phát hiện xem họ có bị nhiễm chủng mới của virus này hay không.

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 10 đình chỉ các chuyến bay đi và đến từ Anh sau khi nước này thông báo chủng mới của virus SARS-CoV-2 đang xuất hiện tại miền Nam nước Anh có tốc độ lây lan ‘không thể kiểm soát’. Ước tính chủng virus mới này có khả năng lây lan lớn hơn 70% so với các chủng cũ.

Trong khi đó, bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cũng khẳng định nước này đang rất cảnh giác với chủng virus mới tại Vương quốc Anh, tuy nhiên không phải quá lo sợ về khả năng lan truyền của các biến thể mới này từ Anh./.

Ấn Độ cấm tất cả các chuyến bay từ Anh tới ngày 31/12 - Ảnh 2.


Chia sẻ