Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối của đại dịch, chuẩn bị sống chung với Covid-19?

CTV Mai Trang,
Chia sẻ

Các nhà khoa học cho biết, đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ đang rẽ sang một hướng khác khi tình hình dịch bệnh trở nên dễ kiểm soát hơn. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện các biến thể mới vẫn là điều đáng lo ngại.

Khi tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đang giảm dần, các nhà dịch tễ học bày tỏ lạc quan rằng hệ thống y tế tại nước này có thể quản lý các ca bệnh dễ dàng hơn trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ vào cuối tháng 8, Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Ấn Độ đang ở hoặc gần đến giai đoạn cuối của đại dịch.

Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối của đại dịch, chuẩn bị sống chung với Covid-19? - Ảnh 1.

200 triệu người dân Ấn Độ đã tiêm chủng đầy đủ. Ảnh: ABC News

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan cho biết, số ca mắc Covid-19 đang giảm dần ở hầu hết các bang.

Đại dịch được coi là bệnh đặc hữu khi lây lan trong một cộng đồng cụ thể và trong một khu vực địa lý nhất định, vẫn có thể bùng phát nhưng tác động của nó có thể kiểm soát được. Ở giai đoạn này, mức độ lây lan trong cộng đồng sẽ ở tỷ lệ tương đối thấp và có thể dự đoán trước. Ngoài ra, số người nhập viện và mắc bệnh nặng cũng sẽ giảm.

"Biến số" trong dịch Covid-19 

Bà Swaminathan nói rằng, khi Ấn Độ bước vào giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, sẽ có sự khác nhau về mức độ lây nhiễm ở từng khu vực và không loại trừ khả năng số ca mắc bệnh tăng đột biến ở những khu vực có tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine thấp.

“Các quốc gia sẽ bước vào giai đoạn coi đại dịch là bệnh đặc hữu, nhưng vì chúng ta vẫn đang ở trong một đại dịch nên mọi thứ có thể thay đổi một cách bất ngờ”, bà Swaminathan nói.

Nhà khoa học của WHO nói thêm rằng, việc xét nghiệm mẫu máu diện rộng ở Ấn Độ cho thấy 65% tỷ lệ huyết thanh đã có kháng thể chống SARS-CoV-2.

“Điều này kết hợp với việc tăng tỷ lệ tiêm chủng sẽ giúp Ấn Độ ứng phó dễ dàng hơn nếu xuất hiện làn sóng Covid-19 tiếp theo. Tuy nhiên, có hai biến số là sự xuất hiện của biến thể mới và thời gian bảo vệ của các loại vaccine hiện tại”, bà Swaminathan cho biết.

Khi Ấn Độ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, giới chức y tế đang theo dõi chặt chẽ khả năng xuất hiện các biến thể mới.

Các đợt bùng phát số ca mắc bệnh quy mô địa phương vẫn là một vấn đề ở Ấn Độ. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang dịu lại, nhưng bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ là một trường hợp ngoại lệ.

Tại Kerala, cứ 5 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thì có một mẫu dương tính, tăng so với tỷ lệ 1/8 vào đầu tháng 8. Bang Kerela hiện chiếm hơn 60% số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày ở Ấn Độ.

“Tùy thuộc vào tỷ lệ lây nhiễm tại địa phương, tỷ lệ bao phủ vaccine, mức độ tuân thủ việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, một số điểm nóng chắc chắn sẽ xuất hiện trong vài tháng tới cho đến khi tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện”, Vineeta Bal, nhà khoa học tại Viện Miễn dịch Quốc gia của Ấn Độ, nói.

Hy vọng không xảy ra làn sóng Covid-19 mới  

Các quan chức hy vọng Ấn Độ sẽ không phải trải qua một làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nữa, với dữ liệu từ một cuộc khảo sát do Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) thực hiện cho thấy, 2/3 dân số nước này có khả năng đã có kháng thể chống SARS-CoV-2.

Cuộc khảo sát của cơ quan y tế hàng đầu Ấn Độ được thực hiện trên toàn quốc vào tháng 6 và tháng 7 với sự tham gia của 29.000 người.

“Phần lớn người dân Ấn Độ có kháng thể chủ yếu do từng mắc bệnh, nhưng giờ đây cũng là do tiêm vaccine. Bởi vậy, khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ ba là khá thấp”, Gautam Menon, giáo sư sinh học tại Đại học Ashoka, nói.

“Tôi không hiểu tại sao lại có nhiều dự đoán nghiêm trọng về tình hình dịch bệnh như vậy, đặc biệt là những dự đoán có đến 600.000 ca mắc bệnh mỗi ngày vào tháng 9 hoặc khoảng thời gian sau đó”, ông Gautam Menon nói.

Một chuyên gia về dịch bệnh hàng đầu khác ở Ấn Độ cũng cho biết, đại dịch đang trong giai đoạn chuyển thành bệnh đặc hữu và một đợt lây nhiễm thứ ba sẽ không xảy ra chỉ vì sự xuất hiện của một biến thể mới.

“Trong 6 tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp cận việc coi đại dịch Covid-19 là bệnh đặc hữu”, Sujeet Singh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông Singh, một biến thể mới không thể gây ra làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ và cần xem xét các yếu tố khác như hành vi của con người, kháng thể và mùa lễ hội sắp tới.

Ấn Độ học cách sống chung với Covid-19

Sau khi biến thể Delta tàn phá Ấn Độ trong tháng 4 và tháng 5, các chuyên gia y tế đang tập trung lập kế hoạch để đảm bảo Ấn Độ sẽ không phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba.

“Chúng tôi cần các hệ thống có thể theo dõi các cảnh báo sớm về dịch bệnh và sẵn sàng phản ứng với sự gia tăng đột biến số ca mắc bệnh”, chuyên gia y tế Vikas Bajpai nói.

Trong khi cơ sở hạ tầng y tế đã được cải thiện, đặc biệt là ở các thành phố lớn, việc theo dõi liên tục các ca bệnh có thể là chìa khóa để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch khác.

Balram Bhargava, người đứng đầu ICMR, cảnh báo rằng, lễ hội Dussehra vào tháng 10 và lễ hội Diwali vào tháng 11 có thể tạo môi trường thuận lợi cho virus lây lan.

Chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ đang được triển khai nhanh chóng. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, khoảng 65% dân số đủ điều kiện đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và hơn 200 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ./.

Chia sẻ