Ấm lòng suất ăn miễn phí dành cho sinh viên và người lao động giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Những suất ăn miễn phí gồm mì tôm, trứng, xúc xích đã được gửi đến cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá Mễ Trì cũng như nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Tuy phần quà không nhiều nhưng vô cùng ý nghĩa trong những ngày cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19.

Mới đây, nhóm tình nguyện viên phối hợp với một số cựu sinh viên tại Ký túc xá Mễ Trì triển khai hoạt động ý nghĩa tặng suất ăn miễn phí cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá cũng như người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những người tạm thời không có thu nhập trên địa bàn TP Hà Nội.

Chương trình bắt đầu được triển khai bắt đầu từ ngày 4/4 và dự kiến kéo dài đến hết mùa dịch Covid-19 tại 3 điểm quán cafe N2F (đường Lê Văn Lương), số 420 Lạc Long Quân và cổng chính kí túc xá Mễ Trì (đường Lương Thế Vinh) với thông điệp "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày". 

Ghi nhận của chúng tôi trong sáng nay 5/4, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những người công nhân lao động tạm thời không có thu nhập đã đến để nhận những suất ăn miễn phí tại 3 điểm trên.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 2.

Hàng trăm suất ăn đã được các tình nguyện viên tự tay chuẩn bị để phát miễn phí cho những bạn sinh viên, người dân lao động, những người tạm thời không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 3.

Những suất ăn này được phát miễn phí mỗi ngày trong hai buổi sáng (từ 9h) và buổi chiều (từ 15h) tại 3 địa điểm gồm: Cổng chính kí túc xá Mễ Trì (đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội), quán cafe N2F (trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân) và số 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 4.

Những suất ăn bao gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng và 2 cái xúc xích.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 5.

Những người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận miễn phí những suất ăn như vậy.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 6.

Cô Nguyễn Thị Hai (quê Thái Bình) làm nghề buôn bán đồng nát cho biết đợt dịch này khiến thu nhập của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. "Có lệnh cách ly xã hội nên hôm nay tôi không đi làm, vừa qua bãi lấy xe về thì được mọi người chỉ đến đây nhận suất ăn miễn phí. Trong thời gian này không làm ra được kinh tế mà có suất ăn miễn phí như vậy tôi rất lấy làm biết ơn", cô Hai chia sẻ.

Ấm lòng suất ăn miễn phí dành cho sinh viên và người lao động giữa mùa dịch Covid-19.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 7.

Tại điểm cafe N2F trên đường Lê Văn Lương, những tình nguyện viên tại đây cho biết trong sáng nay ngoài những suất ăn là mì tôm, trứng và xúc xích thì đơn vị đã nhận được thêm gạo, muối để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến sẽ phát liên tục trong ngày và không hạn chế số lượng suất ăn miễn phí.


Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 8.

Gạo và muối được đóng thành từng gói với trọng lượng 1kg để phát miễn phí cho người dân.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 9.

Những người làm nghề xe ôm tranh thủ khi không có khách đến nhận suất ăn miễn phí.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 10.

Bà Đặng Thị Dần (quê Nam Định cho biết đợt dịch này bà không đi làm được cũng như không thể về quê, những ngày này sống trên Hà Nội không có công ăn việc làm khiến cuộc sống của bà bị ảnh hưởng nhiều.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 11.

Ấm lòng suất ăn miễn phí giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 13.

Ấm lòng suất ăn miễn phí dành cho sinh viên và người lao động giữa mùa dịch Covid-19 "Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày" - Ảnh 13.

Chia sẻ