Ấm lòng gần 1 nghìn chiếc bánh chưng từ thiện được người Hà Nội chung tay gói gửi đến những hoàn cảnh khó khăn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Từ một người hành khất, ni cô Diệu Kiến đã kêu gọi người dân đóng góp thực phẩm và quà tặng cho gần 1 nghìn trường hợp khó khăn.

Trong những ngày này, nhiều cư dân đi qua công viên trước khu vực HH3 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) chứng kiến cảnh sôi động nhưng lại rất ấm cúng bên những nồi bánh chưng trên bếp lửa.

Rất nhiều tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng

Rất nhiều tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng

Bánh có đủ gia vị

Bánh có đủ gia vị

Nhiều người tham gia đóng góp

Nhiều người tham gia đóng góp

Một cư dân tình nguyện tại đây chia sẻ: "Chúng tôi đi qua thấy một mình sư cô đang lủi thủi nhóm bếp, gói bánh thì liền ghé vào cộng tác. Đây là những chiếc bánh chưng do sư cô Diệu Kiến sống tại phòng 4120 tòa HH3B tổ chức làm từ thiện. Thấy thiếu thốn nhiều dồ dùng nên có người đăng tải lên nhóm để kêu gọi giúp đỡ, chỉ sau ít phút đã có nhiều người mang xong nồi, góp thêm thực phẩm và tự nguyện tham gia công việc thiện", người phụ nữ chia sẻ.

Tại phòng bé nhỏ 4120, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ khi chứng kiến rất đông các tình nguyện viên đang gói bánh chưng và các phần quà để đi làm từ thiện.

Chị Thu – một cư dân ở cùng tòa cho hay; bản thân chị cũng thường tham gia vào các công việc tình nguyện, khi biết được chương trình ý nghĩa nên sẵn sàng góp công sức vào việc chung.

Những bàn tay khéo léo để tạo ra những chiếc bánh ngon

Những bàn tay khéo léo để tạo ra những chiếc bánh ngon

Anh Nguyễn Tiến Tạo làm nghề luật sư cũng chia sẻ: "Vợ tôi là bạn học của sư cô, thấy công việc ý nghĩa nên cả hai cùng tham gia. Hôm nay tôi tranh thủ chạy sang hỗ trợ cùng mọi người, dù ban đầu không biết gói bánh nhưng được một bà già ở gần đây chạy sang chỉ cho cách làm, thấy thú vị", anh Tạo vui vẻ chia sẻ.

Theo chia sẻ của nhà sư Diệu Kiến, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tự tâm sư cô mong muốn giúp đỡ cho khoảng 600 trường hợp là những người gia không nơi nương tựa, những em nhỏ mồ côi và những trường hợp bị xã hội coi là bị cách ly như các bệnh nhân tâm thần…

"Sau khi kêu gọi, có nhiều người biết đến nên tham gia đóng góp, hiện tại đã có 720 phần quà và dự kiến cũng bằng đó chiếc bánh chưng. Do căn phòng chật hẹp không đủ chỗ cho mọi người và không có chỗ để luộc bánh nên thầy đưa xuống dưới kia (công viên-PV) để thực hiện công việc", nhà sư Diệu Kiến nói.

gói bánh

Theo chia sẻ, nhà sư Diệu Kiến xuất gia từ nhỏ và tu tại một ngôi chùa ở Myanma. Sau khi xuống tóc, Diệu Kiến du tăng khắp mọi nơi và là người hành khất nên thấu hiểu nỗi khổ cực của những người kém may mắn.

"Đêm đến thì thầy tiện đâu sẽ ngả lưng ở đó, cuộc đời đi thật nhanh, nhìn quanh ta có những người thân đã mất. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của một sự thật. Cái chết là sực chấm dứt cho tất cả và ai thì cũng không thể chối bỏ hay loại trừ… Hạnh phúc giải thoát trong kiếp này hay địa ngục là do chính nơi ta. Vậy nên làm điều thiện ngay bây giờ là góp phần loại bỏ những bất thiện trong tâm", nhà sư chia sẻ.

Thêm một số hình ảnh về hoạt động trên.

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 6.

Anh Tạo mới tham gia thì được một người hướng dẫn gói bánh chưng

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 7.

Những gói quà từ thiện đang được các tình nguyện viên phân chia

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 8.

Căn phòng luôn chất chứa niềm vui

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 9.

Sư cô Diệu Kiến chia sẻ ý nghĩa về công việc thiện

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 10.

Các phần quà trân quý

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 11.

Hơn 700 chiếc bánh sẽ đến tay những hoàn cảnh

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 12.

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 13.

Nồi bánh chưng chứa đựng những tấm lòng

Hà Nội: Người dân chung tay gói gần 1 nghìn chiếc bánh chưng giữa công viên để làm từ thiện - Ảnh 14.

Người dân đang canh thức chờ bánh chín

Chia sẻ