Ẵm chú mèo gãy chân đi xin tiền chữa bệnh, nam thanh niên bị dân mạng bóc phốt ngược đãi chó mèo, lợi dụng để trục lợi

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Thời gian vừa qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh nam thanh niên ôm một chú mèo gãy chân đến các địa điểm ăn uống, giải trí xin tiền để chữa bệnh cho mèo. Câu chuyện của nam thanh niên gây được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Khi nhìn những hình ảnh một nam thanh niên khắc khổ, gầy gò, bế trên tay chú mèo bị gãy chân đi xin từng đồng để chữa trị cho chú mèo chắc hẳn ai cũng sẽ xúc động và không ngần ngại giúp đỡ. Chính những hình ảnh đấy cách đây một thời gian đã gây sốt cộng đồng mạng vì hành động đẹp của nam thanh niên.

68402943_2428003687475083_5415739424208060416_n

Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng mạng.

Nhưng đằng sau hành động tốt đẹp, đầy yêu thương đối với động vật đó là sự thật khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Theo đó, khi thấy mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện nam thanh niên bế chú mèo gãy chân đi xin tiền ở các địa điểm ăn uống, giải trí để chữa trị cho chú mèo, một vài người đã nhận ra nam thanh niên này. Họ cho biết, nam thanh niên này chỉ lợi dụng lòng tốt của mọi người để lấy tiền ăn chơi, không lo chữa bệnh cho mèo.

mem 2-crop

mèo 3-crop

Nhiều người đã nhận ra kẻ lừa đảo gây phẫn nộ.

Những chú mèo, chú chó cũng bị nam thanh niên này sử dụng làm công cụ xin tiền. Phẫn nộ nhất chính là thông tin người này bẻ gãy chân những chú chó, chú mèo này để xin mọi người rủ lòng thương.

Những người nhận ra kẻ lừa đảo này còn cho biết, nam thanh niên đã đi xin tiền rất nhiều nơi từ Nha Trang rồi đến TP.HCM, mỗi nơi sẽ có một chú chó, chú mèo đáng thương bị bẻ gãy chân để phục vụ gã xin tiền. Không biết đã có bao nhiêu chú chó, mèo bị gã tổn thương, làm hại.

meo-crop

Số phận đáng thương của các chú chó, mèo.

Sau khi biết được sự thật, những người yêu động vật nói chung và cư dân mạng đã rất bức xúc, phẫn nộ trước hành động của kẻ lừa đảo:

"Thương các bé mèo quá, bị gãy chân mà không chữa trị sẽ coi như phế, không lành lại được nữa", tài khoản P.A chia sẻ.

Một tài khoản khác bình luận: "Hết chăn dắt trẻ em, người già bây giờ đến chó mèo cũng không tha".

"Mọi người cần cảnh giác trước những thủ đoạn ăn xin bây giờ. Giúp đỡ không đến được với người cần giúp, kẻ khác lại được hưởng lợi", một tài khoản chia sẻ.

Hiện câu chuyện vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ