Ấm bụng ngày đông với chè lục tàu xá ngon mê ly!

Alice,
Chia sẻ

Chè lục tàu xá ngọt nhẹ, thơm mùi vỏ quýt quyện với nước cốt dừa. Đậu xanh sánh mịn với những viên hạt sen bở bùi không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe của bạn.





Để làm chè lục tàu xá bạn cần chọn những nguyên liệu sau đây:

150g đậu xanh

100g hạt sen

120g đường cát

1 lít nước dừa

Vỏ 1 quả quýt

1 chút xíu muối

Cùi dừa già





Đậu xanh và hạt sen vo sạch.




Cho vào nồi đổ nước dừa vào ninh cho phần đậu xanh nhừ, lúc này hạt sen cũng đã chín bở.




Cùi dừa nạo sợi.




Vỏ quýt thái sợi thật mảnh.




Cho nước nóng vào phần dừa nạo sợi, vắt lấy nước cốt.




Ninh đậu xanh khoảng 20 – 30 phút bằng nồi áp suất là đậu xanh nhuyễn, lúc này cho đường vào, khuấy đều lên nếm cho vừa, rắc thêm chút muối để chè thêm đậm đà.




Tiếp tục cho vỏ quýt vào, khuấy đều lên. Phần nước cốt dừa có thể cho vào từng bát khi ăn, hoặc trước khi tắt bếp đổ nước cố dừa khuấy đều lên là được.


Khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi từng ngóc ngách, bạn lại nghĩ ngay tới những món chè nóng hổi, thơm phức, chỉ cần ôm bát chè để hơi ấm thấm vào lòng bàn tay, xuýt xoa 1 miếng chè nóng hổi thơm lừng đã thấy hơi ấm xua đi cái giá lạnh ngày đông. Chè lục tàu xá ngọt nhẹ, thơm thơm mùi vỏ quýt quyện với nước cốt dừa. Đậu xanh ninh nhuyễn sánh mịn với những viên hạt sen bở bùi không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe của bạn nữa.

Chúc bạn ngon miệng với món chè lục tàu xá và có một mùa đông thật đầm ấm bên gia đình nhé!

Chia sẻ