Ám ảnh phim sex, người chú xâm hại tình dục cháu gái ruột 5 tuổi nhận mức án 4 năm tù

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Thừa nhận hành vi dâm ô nhiều lần với cháu gái ruột 5 tuổi, Lợi thành khẩn xin giảm nhẹ hình phạt để quay về phụ giúp gia đình, chăm lo cho người mẹ già yếu. Tuy nhiên, HĐXX vẫn tuyên phạt mức án 4 năm tù cho người chú đồi bại này.

Ngày 25-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Huỳnh Thanh Lợi (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội "Dâm ô trẻ em". Người bị hại là cháu ruột của bị cáo, tên D. (5 tuổi).

Ám ảnh phim sex, người chú xâm hại tình dục cháu gái ruột 5 tuổi nhận mức án 4 năm tù - Ảnh 1.

Huỳnh Thanh Lợi bị TAND TP.HCM xét xử tội "Dâm ô trẻ em".

Theo cáo trạng, nhân lúc mẹ và chị dâu đi bán vé số, gửi bé D. cho Lợi chăm sóc. Lợi dụng sự ngây ngô, thiếu hiểu biết của bé gái 5 tuổi, Lợi đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé D. vào các ngày 6, 7 và 13-12-2013.

Đến ngày 14-1-2014 mẹ cháu D. nghe bé kể lại nên đến Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè trình báo. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận do coi nhiều phim sex trên điện thoại di động nên bị kích thích, ham muốn dẫn đến việc thực hiện hành vi dâm ô với cháu gái ruột của mình.

Với hành vi của Lợi, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 2 tội danh "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em". Tuy nhiên, dựa vào kết quả giám định pháp y đối với cháu D. kết luận, "màng trinh không rách, không thấy tinh trùng", Lợi cùng chỉ khai nhận hành vi dâm ô chứ không thừa nhận hiếp dâm cháu gái. Ngoài những lời khai từ các phía, Cơ quan CSĐT cũng không cung cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh Lợi hiếp dâm bé D. Vì vậy, ngày 24-6-2017, sau nhiều phiên tòa hoãn, điều tra bổ sung, HĐXX quyết định đình chỉ điều tra vụ "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Lợi vì không đủ chứng cứ nhưng tiếp tục truy tố tội "Dâm ô trẻ em".

Ngày 16-8-2017, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Lợi 4 năm tù giam về tội "Dâm ô trẻ em". Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Lợi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ám ảnh phim sex, người chú xâm hại tình dục cháu gái ruột 5 tuổi nhận mức án 4 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, mong được giảm nhẹ án để về chăm sóc mẹ già.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Lợi cho biết, sau khi bị bắt giam, gần 3 năm nay Lợi rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì một phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân, ám ảnh bởi phim đồi trụy mà bị cáo xem nên mới dâm ô với cháu gái ruột. "Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay trở về nhà, phụng dưỡng mẹ già không ai chăm sóc", bị cáo Lợi thành khẩn tại tòa.

Đại diện phía bị hại cũng không có mặt tại tòa, trước đó bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lợi để sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. 

Ám ảnh phim sex, người chú xâm hại tình dục cháu gái ruột 5 tuổi nhận mức án 4 năm tù - Ảnh 3.

HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt 4 năm tù dành cho Huỳnh Thanh Lợi.

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ ràng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt hoàn toàn phù hợp với tội danh mà bị cáo phạm phải. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo của Lợi, tuyên y án 4 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em".

Chia sẻ