Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc

Imacho,
Chia sẻ

Miky Lee là cháu nội của nhà sáng lập Samsung và hiện đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn CJ.

Miky Lee tên thật là Lee Mi Kyung. Bà sinh ra ở Tennessee, Mỹ và sau đó chuyển về sinh sống ở Seoul, Hàn Quốc cùng gia đình từ năm lên 3. Bà từng đi du học ở Đài Loan, Nhật Bản trước khi tốt nghiệp đại học Harvard và hiện đang nắm giữ vị trí phó chủ tịch của tập đoàn CJ. Sau khi người phụ nữ này xuất hiện tại Oscar cùng đoàn làm phim Ký sinh trùng ăn mừng chiến thắng thì không ít người đã thắc mắc về "profile" của bà.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bà Miky Lee ăn mừng chiến thắng cùng đoàn làm phim Ký sinh trùng trên sân khấu Oscar.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 2.

Miky Lee là cháu nội của ông Lee Byung Chul, người sáng lập tập đoàn Samsung và CJ. Trước đây, CJ chỉ là một nhánh nhỏ của Samsung, hoạt động dưới tư cách là nhà máy sản xuất đường nhưng từ sau năm 1997, CJ trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, góp mặt trong rất nhiều lĩnh vực. Anh trai của bà Miky Lee, ông Lee Jay Hyun, hiện là chủ tịch tập đoàn CJ trong khi bà giữ chức phó chủ tịch.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 3.

Bà Miky Lee chụp ảnh cùng ông nội, nhà sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 4.

2 anh em nhà CJ, bà Miky Lee và ông Lee Jay Hyun.

Bà Miky Lee từng kết hôn với nhà tài chính Kim Seok Ki nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi" vào năm 1994 và không có con. Truyền thông hầu như không có nhiều thông tin về cuộc hôn nhất duy nhất tính đến thời điểm này của bà Miky Lee.

Năm 1997, bà Miky Lee được Diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn là một trong những lãnh đạo toàn cầu. Năm 2006, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành được giải World Business của Giải thưởng Thế giới Phụ nữ được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ. 1 năm sau đó, bà Miky Lee được Hiệp hội quản lý Hàn Quốc bình chọn là CEO của năm.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 5.

Vào đầu những năm 90, các thành viên của công ty sản xuất phim ảnh Dream Works bao gồm Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen bắt đầu tìm kiếm những nhà đầu tư ở châu Á. Năm 1995, họ gặp gỡ ông Lee Kun Hee khi đó là chủ tịch tập đoàn Samsung và cũng là chú của bà Miky Lee để thỏa thuận về khoản đầu tư 900 triệu USD.

Đáng tiếc, cuộc thỏa thuận này không đi đến đâu vì đường hướng hoạt động khác biệt của 2 doanh nghiệp. Sau đó, thỏa thuận này được giao lại cho cháu gái của ông Lee Kun Hee là bà Miky Lee. Bà đã đầu tư 300 triệu USD tương đương 11% cổ phần vào công ty sản xuất phim đến từ nước Mỹ. 

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 6.

2 anh em bà Miky Lee (thứ 2 và 5 từ trái sang) chụp cùng 3 người đàn ông quyền lực của Dream Works.

Là một người đam mê phim ảnh, bà Miky Lee đã thành lập công ty con của CJ mang tên CJ E&M hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bao gồm sản xuất và phân phối phim, quản lý âm nhạc... Với tài chính lớn mạnh có sẵn của gia đình cộng với đầu óc kinh doanh thông minh của bà Miky Lee, bước đi này dần dần giúp ái nữ nhà CJ trở thành "bà trùm" giải trí quyền lực ở Hàn Quốc. 

CJ E&M cũng là doanh nghiệp sở hữu CGV, cụm rạp chiếu phim đa kênh đầu tiên ở Hàn Quốc từ năm 1998 và cũng là nơi đi đầu trên thế giới về trình chiếu định dạng 4D, 4DX.

Ngoài ra, CJ E&M còn có một trường âm nhạc mang tên M Academy chuyên đào tạo các thế hệ idol Kpop tiếp theo. Năm 2019, nơi đây hợp tác với trường âm nhạc có tiếng khác ở Hàn Quốc Sandfactory và hứa hẹn sẽ cho ra đời những lứa thần tượng hoàn hảo và tài năng hơn nữa trong tương lai.

Ái nữ nhà CJ đứng sau thành công của Ký sinh trùng: Lý lịch hoàn hảo, từng "vượt mặt" Samsung để trở thành "bà trùm" điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh 7.

Thành công như ngày hôm nay vượt hẳn ra khỏi mong đợi của bà Miky Lee. Bà chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm lãnh đạo một tập đoàn lớn dù sinh trưởng trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Trong quá khứ, bà Miky Lee dự định sẽ làm giáo sư. Vào những năm 20 và 30 tuổi, bà gánh chịu chứng rối loạn di truyền khiến các bước đi của bà trở nên khập khiễng.

Sau khi nắm quyền điều hành CJ, bà Miky Lee đặt ra mục tiêu cho mình rằng giữ vững thu nhập của CJ cũng như phát triển tập đoàn ra nước ngoài.

"Thế giới mà tôi mơ ước là nơi mọi người sẽ thưởng thức đồ ăn Hàn Quốc 1 lần/tuần, thỉnh thoảng nghe nhạc Hàn và xem phim Hàn 2 lần/năm" - bà Miky Lee chia sẻ.

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ