Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia

Twus,
Chia sẻ

Tẩy da chết là 1 trong những bước dưỡng da cơ bản, tuy nhiên không phải cô nàng nào cũng hiểu rõ về phương pháp này.

Tẩy da chết là 1 trong những phương pháp làm đẹp phổ biến mà nhiều cô nàng truyền tai nhau áp dụng. Họ nói rằng tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, giảm thiểu mụn, đem lại làn da mịn màng tươi sáng. Thế nhưng nếu không thực hiện đúng cách, tẩy da chết cũng có thể gây nên những tổn thương trên da, khiến làn da của chúng ta trở nên nhạy cảm, dễ hình thành mụn và vết thâm hơn. Chính bởi lẽ đó trước khi tẩy da chết, bạn đừng bỏ qua những lưu ý cơ bản của các chuyên gia da liễu dưới đây.

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 1.

1. Tẩy da chết là gì?

Chuyên gia thẩm mỹ Julia Alekperova, hiện đang làm việc tại thẩm mỹ viện Paul Labrecque (New York) cho biết tẩy da chết là việc loại bỏ lớp tế bào chết già nua ở trên bề mặt da... Việc tẩy da chết thường xuyên sẽ đem lại làn da mịn màng, hạn chế sự hình thành mụn đầu đen, da cũng dễ hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng da. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy da chết vật lý có chứa các hạt siêu nhỏ như đường, muối, hạt óc chó xay mịn… hoặc các sản phẩm tẩy da hóa học có chứa các loại acid như acid glycolic hoặc acid salicylic…

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 2.

2. Chọn lựa và tần suất sử dụng

Theo chuyên gia Alekperova, nếu bạn có làn da thường hoặc da hỗn hợp thì bạn nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết vật lý 1 lần/tuần. Bạn không nên làm nhiều hơn tần suất này, bởi lẽ khi tẩy da chết quá nhiều, từ 2 đến 3 lần/tuần trở lên, thì có thể khiến da bị mỏng, gây tổn thương trên da, da trở nên khô, mẩn đỏ và dễ bị kích ứng hơn.

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 3.
Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 4.

Còn theo bác sĩ da liễu Michele Green, hiện đang là chủ phòng khám cùng tên và là cộng tác viên của chuyên trang làm đẹp RealSelf, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ gây tổn thương da nếu như biết lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình.

Với những người có làn da khô hoặc da nhạy cảm, bác sĩ Green khuyên bạn không nên chọn những sản phẩm tẩy da chết dạng hạt vì chúng có thể khiến da bị tổn thương và càng khô thêm. Thay vào đó, bác sĩ Green khuyên bạn nên chọn sản phẩm tẩy da chết dạng gommage – đây là sản phẩm tẩy da chết dạng gel với thành phần giàu enzyme, khi massage trên da, chúng sẽ hình thành nên những hạt tẩy da chết có kích cỡ siêu nhỏ, hạn chế gây tổn thương da.

Với những người có làn da dầu thì bác sĩ Green nói rằng bạn có thể sử dụng tẩy da chết vật lý 2 đến 3 lần/tuần.

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 5.

Ngoài các sản phẩm tẩy da chết vật lý như trên, nhiều chuyên gia còn yêu thích các dòng tẩy da chết hóa học, điển hình như bác sĩ da liễu Dendy Engelman, chủ phòng khám MDCS (New York). Theo quan điểm của bác sĩ Dendy: "Cho da mặt, tẩy da chết hóa học là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tẩy da chết vật lý nếu được làm không đúng cách hoặc làm quá thường xuyên thì sẽ khiến da bị tổn thương".

Bác sĩ Engelman cũng nói rằng tẩy da chết hóa học là phương pháp đặc biệt phù hợp cho những người có làn da mụn bởi lẽ trong sản phẩm này có chứa các loại acid như salicylic, lactic hay glycolic sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết ở trên bề mặt và cả làm sạch sâu trong lỗ chân lông, giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn. Bên cạnh đó, bác sĩ Engelman cũng khuyên rằng những người có da mụn không nên sử dụng các loại khăn hay cọ tẩy tế bào chết vì nó có thể làm vi khuẩn lây lan, khiến tình trạng mụn của bạn trở nên tệ hơn.

Vậy là với các sản phẩm tẩy da chết cũng có nhiều dạng và các chuyên gia làm đẹp cũng có nhiều quan điểm khác. Dù vậy sau cùng họ vẫn khuyên bạn nên thử và xem sản phẩm nào mới phù hợp nhất với mình, chứ không cần "nhất nhất" phải sử dụng theo như họ gợi ý, bởi lẽ mỗi người lại có làn da với tình trạng da khác nhau mà chỉ chính bản thân bạn mới có thể hiểu rõ nhất làn da của mình phù hợp với sản phẩm nào.

3. Cách sử dụng

Tẩy da chết vật lý sẽ là bước sau bước rửa mặt và trước các sản phẩm dưỡng da. Sau khi rửa mặt sạch, bạn sẽ cho 1 chút sản phẩm tẩy da chết ra tay rồi thoa nhẹ nhàng trên mặt, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn để làm sạch da chết mà không khiến da bị tổn thương. Bác sĩ da liễu Mary P. Lupo, hiện đang công tác tại đại học Y khoa Tulane, nhấn mạnh rằng bạn nên thật thận trọng và nhẹ nhàng khi sử dụng các sản phẩm tẩy da chết dạng hạt, nhất là với những người có làn da nhiều đốm đen thì càng nên tránh chà xát mạnh bởi lẽ chúng có thể khiến da bị tăng sắc tố, tăng nguy cơ viêm da.

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 6.

Còn với các sản phẩm tẩy da chết hóa học như acid toner, thì bác sĩ da liễu Renée Rouleau khuyên bạn chỉ nên sử dụng 3 lần/tuần mà thôi . Khi sử dụng acid toner, bạn cũng sử dụng sau rửa mặt và trước sản phẩm dưỡng. Tuy nhiên sau khi rửa mặt bạn nên đợi đổ toner ra bông tẩy trang, lau đều toàn mặt rồi đợi trong khoảng 10-15 phút để acid trong sản phẩm có thời gian hoạt động, làm sạch sâu cho da, sau đó mới sử dụng tiếp các sản phẩm dưỡng da như kem dưỡng hay serum thông thường.

Ai cũng nói phải tẩy da chết nhưng làm thế nào mới đúng? Đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 7.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ