9x nói chuyện săn đồ si ở Malaysia: Dễ vợt được hàng đẹp giá thì siêu rẻ

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Chịu khó nghe live trên các nền tảng cũng là một cách săn đồ si tại Malaysia. Giá rất rẻ chỉ từ 15k/món.

Võ Minh Trang (26 tuổi) hiện đang làm việc cho Bytedance với dự án Tiktok. Duyên đến với đồ si từ khi Trang còn rất nhỏ, lúc ấy gia đình có cô cậu từ nước ngoài hay mang đồ về cho.

"Chắc nhiều bạn cũng giống mình, lúc ấy mình cực mê mấy cái áo phông có mùi mễ với mấy cái áo khoác dù dạng patchwork ấy. Chất lượng thì khỏi bàn cãi thêm kiểu dáng lại lạ nên mình thích mang đi học/đi chơi trông rất ngầu. Thế là từ đó mình hay cùng mấy anh chị lớn đi lùng sục mấy cái chợ nhà lồng quanh thành phố, vui nhất là canh khui kiện để mà vồ vào lựa".

Võ Minh Trang (26 tuổi) hiện đang làm việc cho Bytedance với dự án Tiktok.

Hồi là sinh viên học sinh, Võ Minh Trang mặc đồ si một phần vì cơm áo gạo tiền nhưng đến khi đi làm cô nàng vẫn chỉ muốn mặc đồ si vì đam mê. Lúc mới qua Malaysia làm việc Trang nghĩ thôi chắc từ bỏ săn si vì đâu đâu cũng thấy cửa hàng của H&M, Cotton on, Zara... sales rẻ, chắc không ai mặc đồ si ở đây. Nhưng hóa ra là suy nghĩ đó là sai, vì đồ si cũng chiếm một thị phần đáng kể ở đây. Và thế là cô nàng lại tiếp tục sở thích của mình.

Mua đồ si ở Malaysia có gì đặc biệt?

jlkajfl - Ảnh 2.

Đa số đồ si ở đây đều được phân chia và treo theo từng loại mà giá vẫn rẻ bèo. Cửa hàng cũng có thiết bị làm mát nên đi săn cũng đã, đỡ cực.

Về mẫu mã thì phần lớn đồ si ở đây cũng từ Nhật, Hàn, Mỹ ... nên không khác lắm so với Việt Nam. Đa số các bạn người gốc Malaysia mới hứng thú nhiều với đồ si mà chủ yếu chỉ mặc áo sơ mi tay dài họa tiết nên Trang luôn săn được đầm váy siêu xinh.

Các cửa hàng thường nhập kiện lớn khoảng 50kg đến 100kg, sau đó họ tự khui và tự phân chia ra từng loại cho khách hàng nhưng chưa qua xử lí như giặt ủi. Sản phẩm ở đây cũng phân ra hai phân khúc là những nhãn hàng thông thường và những nhãn hàng có độ nhận diện cao.

Giá trung bình từ 5 - 30RM cho mỗi sản phẩm (25k - 150k).

Cách mua đồ si ở Malaysia

1. Phổ biến nhất là các shop online trên Instagram và Shopee

Instagram là mang xã hội phổ biến nhất ở Malaysia. Các shop online này thường sẽ kinh doanh chuyên một mặt hàng. Ví dụ như chuyên hoodie, chuyên áo len, chuyên sơ mi họa tiết,... Trong đó áo len, hoodie và sơ mi tay dài là phổ biến nhất vì đa số khách hàng của đồ si là người Mã (đạo hồi) và họ hạn chế trong việc lựa chọn trang phục. Bên cạnh đó thì cũng có các cửa hàng nhận đồ kí gửi và cả đồ si nên các mặt hàng ở đây đa dạng hơn cũng như mang phong cách riêng của chủ tiệm.

Shopee: Đây là một kiểu rất thử thách với dân săn si ngoại quốc như Trang. Vì các shop chỉ chốt trên live, khách phải lên canh giờ live để vào lựa. Mà đồ live là đồ khui từ kiện mới ra nhiều khi khó tưởng tượng ra nó như thế nào hoặc có lỗi gì không. Nhưng vì giá rất rẻ khoảng 3-5 RM/item (15k - 25k) mà đôi lúc lại mua được đồ xinh xắn. Thêm vào đó là người bán chỉ dùng tiếng Malaysia nên nhiều khi họ đọc code hay số đo Trang không nghe được.

=> Mua online thường sau khi chốt đơn sẽ chụp lại hình ảnh sản phẩm muốn mua sau đó trao đổi trực tiếp với chủ tiệm qua tin nhắn hoặc Whatsapp. Còn mua trên Instagram thì mỗi shop sẽ có cách chốt đơn khác nhau.

2. Các cửa hàng đồ si vật lí

Các mặt hàng ở đây kiểu như hàng tuyển nước thứ nhất. Các cửa hàng này kinh doanh đa dạng từ quần áo đến đồng hồ, túi xách. Đồ ở đây thì thường đến từ các common brand như Nike, Adidas, Puma đến high end như Dior, Gucci, hay Fendi.

Giá ở đây đương nhiên là cao, trung bình cho những chiếc áo phông cũng từ 50 RM (khoảng 250k). Trang thấy những người mua đồ từ cửa hàng này là để sưu tầm nhiều hơn, vì ở đây bạn có thể tìm được những chiếc áo phông/áo khoác sản xuất từ 1996. Hay những chiếc ví Gucci Vintage đã ngừng sản xuất.

3. Cửa hàng đồ tổng hợp

Trong những cửa hàng còn có cả đồ gia dụng, trang trí hay cả đồ nội thất. Luôn có hàng đẹp xịn mịn ở đó. Ở Malaysia có một chuỗi cửa hàng của Jalan Jalan Japan. Ở đây có bán những bộ đồ Kimono và Yukata cực xịn. Với giá tầm 50 RM (khoảng 250k).

jlkajfl - Ảnh 5.

Một vài lưu ý:

Mua đồ si ở Malaysia sẽ không phải lo tới việc đi giành giựt vì người ta đã bày ra sẵn rồi. Nhưng một điều đó là khi mua sắm cần bảo quản hành lý, túi đeo để tránh bị móc túi.

Nếu muốn kinh doanh đồ si ở Malaysia thì cần tính toán. Một kiện 50kg sẽ rơi vào khoảng 350 - 600Rm (từ 2 triệu - 4 triệu) về Việt Nam tùy loại, đó là chưa tính tiền vận chuyển. Chi phí này đắt hơn so với việc nhập hàng từ Thái Lan hay Campuchia về.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ