9 thứ mà gần như chắc chắn bạn sẽ phải hối hận khi mua

An Du,
Chia sẻ

Kể cả khi ngân sách rủng rỉnh thì bạn cũng đừng nên mua những thứ dưới đây.

Khi tình hình tài chính cá nhân gặp khó khăn, các quyết định mua sắm của bạn phải thật tỉnh táo để tránh lãng phí tiền. Tuy nhiên kể cả vào thời điểm tài chính của bạn ổn định, ngân sách không quá eo hẹp thì bạn cũng đừng nên mua những thứ dưới đây. Bởi vì chúng gần như chắc chắn sẽ khiến bạn phải hối hận.

1. Mua thêm thời gian bảo hành

Theo Báo cáo người tiêu dùng Mỹ thì bảo hành mở rộng cho các thiết bị điện tử và đồ gia dụng hầu như không có nhiều giá trị. "Các thiết bị ngày nay đều có chất lượng tốt và đáng tin cậy. Khả năng tủ lạnh hoặc máy rửa bát của bạn cần phải sửa chữa trong thời gian bảo hành kéo dài là khá thấp", Dan DiClerico, một chuyên gia về tài chính gia đình đã nhận định.

Kể cả cần sửa chữa thì chi phí cũng tương đương với phí bảo hành mở rộng mà bạn mua. Nếu không chi trả cho loại hình dịch vụ này, có khả năng cao bạn sẽ tiết kiệm được số tiền đó.

2. Dụng cụ cắm trại

9 sản phẩm mà gần như chắc chắn là bạn sẽ phải hối hận khi mua - Ảnh 1.

Bạn có thường xuyên tổ chức các buổi cắm trại không? Nếu câu trả lời là không thì chẳng ích gì khi mua cả đống thiết bị cắm trại đắt tiền, sau đó bỏ xó chỉ sau 1, 2 lần sử dụng.

Bạn có thể thuê lều trại, túi ngủ khi cần thay vì trả số tiền đáng kể cho các thiết bị ấy để mua mới.

3. Máy quay

Điện thoại thông minh hiện nay đã có thể quay video với chất lượng cao. Do đó việc sở hữu một chiếc máy quay video là điều thừa thãi.

9 sản phẩm mà gần như chắc chắn là bạn sẽ phải hối hận khi mua - Ảnh 2.

4. Máy in

Trừ phi bạn cần in tài liệu thường xuyên thì hãy nghĩ đến sắm một chiếc máy in để sử dụng trong gia đình. Nếu không, quyết định mua sắm đó sẽ khiến bạn phải hối hận. Bởi vì máy in khá đắt tiền, đồng thời cũng chiếm nhiều không gian trong nhà. Thi thoảng mới cần in tài liệu, cách tốt nhất là bạn sử dụng dịch vụ ngoài cửa hàng thay vì sắm hẳn một chiếc máy in về nhà.

5. Thiết bị tập thể dục đắt tiền

Nhiều người bỏ ra số tiền lớn để mua máy chạy bộ hoặc xe đạp tập thể dục đắt tiền, vậy nhưng sau đó chúng lại là thủ phạm làm tắc nghẽn không gian khi nằm im lìm trong phòng khách.

Khi không thể xác định chắc chắn rằng mình sẽ gắn bó với các món đồ ấy lâu dài hay không, bạn nên đầu tư vào các thiết bị giá rẻ hơn như tạ tay hoặc dây kháng lực nếu muốn tập luyện tại nhà.

9 sản phẩm mà gần như chắc chắn là bạn sẽ phải hối hận khi mua - Ảnh 3.

6. Thiết bị nhà bếp đắt tiền nhưng chỉ có 1 công dụng duy nhất

Rất nhiều người cảm thấy hối hận khi mua máy luộc trứng, máy làm mì ống hay một số thiết bị tương tự khác. Đặc điểm chung là chúng đều không hề rẻ nhưng chỉ có một công dụng duy nhất. Tần suất bạn sử dụng không nhiều thậm chí là rất ít, thực sự không đáng để đầu tư.

9 sản phẩm mà gần như chắc chắn là bạn sẽ phải hối hận khi mua - Ảnh 4.

7. Khóa học dạy làm giàu

Nếu có thể dễ dàng trở nên giàu có thì số người giàu sẽ không đếm xuể. Việc trau dồi thêm các kiến thức quản lý tài chính là một điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên khi bạn bỏ tiền ra mua khóa học làm giàu với hy vọng bản thân nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, đó thực sự là một ảo tưởng khiến bạn lãng phí tiền.

Cho dù khóa học dạy làm giàu được bán bởi một tác giả nổi tiếng thì cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho bạn đâu, nó chỉ khiến người bán trở nên giàu có hơn.

8. Quần áo đắt tiền chỉ mặc một lần

Váy dạ hội, váy cưới hay trang phục dành cho một dịp đặc biệt nào đó hầu như đều không thể mặc lại. Các quyết định mua sắm ấy thật sự sai lầm khi mà giá trị những món đồ đó không hề rẻ. Kể cả bán lại cho người khác thì bạn cũng phải chịu lỗ khoản tiền đáng kể.

9 sản phẩm mà gần như chắc chắn là bạn sẽ phải hối hận khi mua - Ảnh 3.

9. Ngôi nhà mà bạn phải gồng mình lên mới mua được

Khi mua một ngôi nhà ngoài tầm với, bạn sẽ gặp phải áp lực tài chính nặng nề. Bạn phải bỏ ra phần lớn thu nhập để trang trải khoản vay thế chấp, phí bảo trì nhà cửa và các tiện ích khác. Điều đó khiến bạn không còn đủ tiền dành cho các chi phí trong cuộc sống.

Lời khuyên từ chuyên gia là bạn chỉ nên dành 30% thu nhập cho chi phí nhà ở, để ngôi nhà mơ ước của bạn không biến thành cơn ác mộng tài chính.

Chia sẻ