9 tháng liền nhức đầu, người phụ nữ hoảng hồn khi biết mình suýt chết vì sai lầm ăn uống

Newben,
Chia sẻ

Nhức đầu tưởng như là trạng thái bình thường nhưng lại có thể tiềm ẩn căn bệnh nguy hiểm.

Nhức đầu là một trong số các bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, gây khó chịu cho chúng ta. Nó có thể khiến bạn giảm năng suất làm việc và còn có nguy cơ tiềm ẩn những bệnh nguy hiểm nếu không kịp thời phát hiện và chữa trị. Yadira Rostro - một bà mẹ ở Texas, Mỹ là một trường hợp như vậy. Nghĩ rằng đây chỉ là bệnh thông thường nên chị chỉ nghỉ ngơi, uống thuốc suốt 9 tháng trời. Nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Sau đó chị quyết định đến bệnh việm kiểm tra.

9 tháng liền nhức đầu, người phụ nữ hoảng hồn khi biết mình suýt chết vì sai lầm ăn uống - Ảnh 1.

Chị Yadira Rostro (Ảnh: WFAA)

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp CT vì họ cho rằng cô có một khối u não bởi tình trạng của Rostro lúc đó không thuyên giảm, thậm chí còn bị suy giảm thị lực, không nhìn thấy rõ mọi thứ. Để kiểm tra kĩ hơn, các bác sĩ quyết định cho Rostro chụp MRI và phát hiện ra sự thật kinh khủng: ấu trùng sán dây nằm ở gốc não Rostro, khiến bà mẹ này mắc phải bệnh lợn gạo và nhức đầu là một biểu hiện.

"Chúng tôi rạch một đường ở đáy sọ, tách một phần hộp sọ, chia tiểu não và ngay sau đó mới có thể thấy ổ ấu trùng sán dây nằm ở thân não", chuyên gia giải phẫu thần kinh - Tiến sĩ Richard Meyrat - người trực tiếp mổ cho Rostro chia sẻ với Houston Chronicle.

9 tháng liền nhức đầu, người phụ nữ hoảng hồn khi biết mình suýt chết vì sai lầm ăn uống - Ảnh 2.

Cận cảnh quá trình phẫu thuật của chị Yadira Rostro (Ảnh: WFAA)

Thông thường, sán dây vào cơ thể do chúng ta ăn phải ấu trùng sán dây lợn do thịt chưa được nấu chín, tiếp xúc lợn nhiễm bệnh hay nhiễm từ người bệnh khác nếu không rửa tay đúng cách. Trong trường hợp của Rostro, các bác sĩ cho rằng cô đã nhiễm ấu trùng sán dây do ăn uống phải thực phẩm bẩn khi đi chơi ở Mexico gần 2 năm trước. Chúng đã theo máu đi vào não và đẻ trứng ở đó, tạo nên những túi chất lỏng và khiến cô bị nhức đầu.

Theo các bác sĩ, căn bệnh Rostro mắc phải được gọi là neurocysticercosis - một dạng nhiễm trùng do các u nang ấu trùng của sán dây lợn tạo ra. Đó là những túi chứa ký sinh trùng chưa trưởng thành, gây ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong cơ thể. Khi não bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này rất có thể gây ra co giật, tử vong. Khi biết được nguyên nhân nhức đầu, Rostro và gia đình thực sự rất sốc. Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Rostro đã dần hồi phục và có thể làm việc một cách bình thường.

9 tháng liền nhức đầu, người phụ nữ hoảng hồn khi biết mình suýt chết vì sai lầm ăn uống - Ảnh 3.

Chị Yadira Rostro đã dần hồi phục (Ảnh: WFAA)

Do đó, các bác sĩ luôn khuyên chúng ta phải ăn chín, uống sôi, tránh ăn thực phẩm còn tái, sống nhằm tránh nhiễm bệnh.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ