9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra

Vân Trang,
Chia sẻ

Có những món đồ luôn hiện diện thường xuyên mà các mẹ không nhận ra mối nguy hiểm của chúng. Đó chính là 9 món đồ đã được đưa vào danh sách đen sau đây.

1. Fidget Spinners

Spinner - con quay nhỏ xíu này đang là mối đe dọa với trẻ em. Các phần vòng nhỏ cấu tạo nên spinner có thể tháo rời và vô tình gây hại cho các bé nếu các con nuốt phải. Ủy ban sản phẩm an toàn Tiêu dùng Hoa Kỳ đã coi đồ chơi spinner như là một "mối đe dọa nguy cấp" và khuyến cáo các bậc phụ huynh nên theo dõi chặt chẽ trẻ em ở mọi lứa tuổi khi các con chơi những đồ chơi như spinner.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp X-quang một mảnh của vòng Spinner mà một trẻ 7 tuổi lỡ nuốt phải!

2. Dép quai dẻo

Dép quai hậu - một món đồ không thể thiếu trong mùa hè, vậy mà đây lại là một mối nguy hiểm cho bàn chân của bé nếu bố mẹ không cẩn thận! Lisa Conner từ Blackpool, Anh quốc, đã lên đăng lên facebook vào năm ngoái bức ảnh chân con gái cô bị thương do dây dép quai hậu. Sau khi cô gái chia sẻ những hình ảnh này, các cha mẹ khác cùng vào bình luận rất nhiều và nói rằng con họ cũng từng gặp tai nạn tương tự.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 2.

Dép quai hậu có thể khiến bé sái chân, tốt hơn các mẹ nên đi giày vải cho bé!

3. Thuốc giảm đau cho trẻ mọc răng

Mọc răng là thời kỳ "gian khó" với cả bố mẹ và các bé, và nắm bắt tâm lý đó các nhà sản xuất đã cho ra đời loại thuốc giảm đau cho trẻ sơ sinh. Nhưng tình hình lại trở nên nguy hiểm khi Cục Quản lý dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ phát hành một cảnh báo về các biến chứng sau khi dùng sản phẩm giảm đau có vi lượng đồng căn, khiến trẻ có dấu hiệu động kinh. Họ cũng phát hiện ra rằng các viên thuốc này có lượng độc belladonna ở mức không phù hợp.

4. Viên nở trong nước

Ủy ban An toàn sản phẩm cho Người tiêu dùng Hoa Kỳ cảnh báo rằng nếu đồ chơi hạt nở này bị nuốt vào theo đường tiêu hóa, nó có thể nở ra ở bên trong cơ thể các em và gây tắc nghẽn đường ruột, có thể dẫn tới khó chịu buồn nôn, mất nước và các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khác.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 3.

5. Những hạt xắc nhỏ bằng nhựa bên trong lắc

Không có gì lạ khi nói những hạt xắc nhỏ trong những chiếc đồ chơi lắc lắc sặc sỡ này lại là một nơi tiềm ẩn nguy cơ cho bé. Thi thoảng những hạt xắc này còn được thiết kế ở những phần kín của đồ chơi, trông có vẻ an toàn, nhưng thực ra lại có thể bị trật ra bất cứ lúc nào. Trường hợp điển hình: Lắc tròn II OBall, chiếc lắc đã được thu hồi đầu năm nay sau khi Ủy ban An toàn sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ phát hiện ra rằng khoang chứa đồ chơi hình cầu có thể bị vỡ, và làm cho các hạt xắc tung ra, có thể vung vãi ở sàn và các bé sẽ nhặt được.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 4.

6. Núm vú giả

Một ông bố đã chia sẻ trên facebook để cảnh báo các cha mẹ khác về mối nguy hiểm từ núm vú giả Tommee Tippee. Earl Wilson đã thấy con gái bị ngạt mũi bởi chiếc núm này do núm bị tuột phần cao su ra. Câu chuyện đáng sợ này không có nghĩa là tất cả cha mẹ phải bỏ hết núm giả đi mà để nhắc nhở các bậc phụ huynh cần kiểm tra thường xuyên các món đồ dùng cho bé xem có bị rách, vỡ phần hoặc chất liệu bị sờn cũ đi chút nào không. Nếu có dấu hiệu hỏng hóc, hãy vứt bỏ ngay lập tức. Ngoài ra trước khi mua núm giả bố mẹ hãy kiểm tra độ đàn hồi thật kỹ để đảm bảo núm không gây nguy hiểm cho bé. Các nhà sản xuất cũng khuyến cáo cha mẹ nên thay những đồ vật như núm vú giả 4 tuần một lần.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 5.

7. Đệm đàn hồi

Đệm đàn hồi ở công viên thường khá phổ biến, nhưng một bà mẹ đã hiểu được sự nguy hiểm khó lường của trò chơi nhảy lên nhảy xuống tưởng như đơn thuần này. Sau khi bé Kait Ellen - 3 tuổi ngã và bị gãy xương đùi, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhi khoa đã cho bà biết rằng không đứa trẻ dưới 6 tuổi nào nên chơi đệm đàn hồi đó, bởi khung xương mỏng manh của các em không thể chịu được áp lực lặp đi lặp lại khi nhảy liên tục như vậy.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 6.

8. Phao đỡ cổ

Viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng các bậc phụ huynh không nên sử dụng bất kỳ thiết bị nổi nào có chứa không khí bao gồm cả phao đỡ tay hay cánh hỗ trợ bơi vì chúng ngay lập tức có thể sẽ xẹp, mất khả năng nổi, dù có giám sát cẩn thận cỡ nào. Thay vào đó, Viện khuyên rằng để giữ an toàn cho các bé tốt nhất thì cha mẹ nên cùng ở dưới nước với bé, giữ bé ở khoảng cách gần nhất.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 7.

9. Trang phục lấp lánh

Chuyên gia đã dùng các bộ trang phục của các thương hiệu thời trang nổi tiếng để thử nghiệm khả năng bắt cháy và nhận thấy những bộ trang phục như Công chúa Barbie hay đồ có đính kim sa như "công chúa Elsa" đều bắt lửa và lan lửa nhanh nhất trong số các trang phục.

9 món đồ quen thuộc tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ các bố mẹ không nhận ra - Ảnh 8.

Không có cách nào để biết liệu vải của trang phục bạn đang mặc sẽ cháy hay không ngoài cách xem xét sợi vải, nhưng bạn vẫn có thể mua sắm thông minh bằng cách tìm những mặt hàng làm từ 100% sợi tổng hợp như nylon hoặc polyester, không lấp lánh và không áo choàng, không đuôi chùm quét đất hay vạt tay quá dài.

Nguồn: Housekeeping

Chia sẻ