9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Có bệnh nền khá nặng nên khi được các bác sĩ chữa khỏi COVID-19, người đàn ông vô cùng vui mừng, hạnh phúc chia sẻ những cảm xúc đặc biệc trong ngày xuất viện.

Chiều 3/7, 9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện (BV) điều trị COVID-19 Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) đã được xuất viện, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 và lần 3 âm tính với SARS-CoV-2.

Đa số các bệnh nhân đều là những trường hợp phát hiện bệnh sau khi đang được cách ly vì nằm trong khu vực phong tỏa, có nhiều ca nhiễm COVID-19. 

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 1.

Bệnh nhân mang hành lý bước ra từ phòng bệnh.

17h chiều, các bệnh nhân mặc đồ bảo hộ kín lần lượt bước từ khu điều trị ra ngoài. Sau khi tháo đồ bảo hộ, họ được các nhân viên y tế phun xịt khử khuẩn khắp người và balo, vali quần áo để bảo đảm an toàn nhất.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 2.

Các bệnh nhân hào hứng trước giờ xuất viện.

Trong thời khắc được trao giấy ra viện để trở về nhà, tất cả các bệnh nhân đều rất vui mừng.

Vừa nhận giấy ra viện và được tặng thêm món quà nhỏ từ các bác sĩ, anh P.H.T. (43 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) chia sẻ, anh không biết nói gì hơn trong thời khắc này ngoài 2 chữ vui mừng.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 3.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn, Phó Giám đốc BV Trưng Vương trao giấy ra viện cho một bệnh nhân.

"Tôi hạnh phúc và mừng lắm, mừng như được sinh ra lần thứ 2 vậy. Tôi là người có bệnh nền tiểu đường và cao huyết áp nặng nên khi nghe tin mình mắc COVID-19 thì rất lo lắng.

Bệnh của tôi rất nguy hiểm nhưng nhờ các bác sĩ điều trị tích cực, truyền dịch và cho uống đúng thuốc mà giờ đã khỏi" - anh T. tâm sự rồi đeo vội balo bước ra ghế đá gần cổng chờ người nhà đến.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 4.

Anh T. cho biết, việc hết bệnh khiến anh như được sinh ra lần thứ 2.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 5.

Người đàn ông ngồi chờ gia đình đến đón.

Còn chị K.T.L. (28 tuổi, quê Trà Vinh), công nhân tại một khu công nghiệp ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) cho biết, bản thân trước khi phát hiện mắc bệnh không hề có triệu chứng gì.

Những ngày vào BV điều trị COVID-19 Trưng Vương, chị được các bác sĩ đều đặn đo tim mạch, huyết áp và cho dùng thuốc.

"Em có con rồi, con em đã gửi về quê nên cũng không quá lo lắng. Cũng mong mọi người đều hết bệnh như em" - người mẹ trẻ nói.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 6.

Đa số 9 bệnh nhân đầu tiên được xuất viện ở BV điều trị COVID-19 Trưng Vương là các trường hợp vừa và nhẹ.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 7.

Người phụ nữ vui mừng cầm trên tay giấy ra viện.

Vui mừng, phấn chấn cũng là cảm giác của dì cháu cô N.K.V. (49 tuổi) và em H.T.B. (19 tuổi). Họ ở trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao ở phường An Lạc và không may mắc bệnh.

"Giờ em sẽ về và tuân thủ tự cách ly thêm 14 ngày nữa. Tâm trạng bây giờ chỉ biết là không còn lo lắng nhiều như lúc đầu" - B. tâm sự. Còn cô V., thì cho biết ban đầu rất run vì không biết đã tiếp xúc với ai mà mắc bệnh.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 8.

Ngoài trao giấy xuất viện, các bệnh nhân còn được BV tặng một phần quà là sữa, bánh để bổ sung thêm dinh dưỡng.

Bác sĩ Trần Thanh Tuấn, Khoa Tim mạch, BV điều trị COVID-19 Trưng Vương cho biết 9 trường hợp trong lần xuất viện này đa số là các bệnh nhân vừa và nhẹ.

Có một số bệnh nhân mang bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn điện giải hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 9.

Bác sĩ cũng tranh thủ căn dặn bệnh nhân phải tuyệt đối tuân thủ cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Theo bác sĩ thời gian đầu vì chuyển công năng quá gấp rút nên BV gặp nhiều khó khăn, vừa làm vừa sửa và hiện vẫn đang hoàn thiện.

Sự xuất viện của 9 bệnh nhân khiến bác sĩ Tuấn và tập thể y bác sĩ tham gia điều trị COVID-19 của BV rất vui và phấn khởi, vì công sức bỏ ra đã mang lại kết quả xứng đáng cho bệnh nhân.

9 bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương khỏi bệnh: Hạnh phúc "như được sinh ra lần thứ 2" - Ảnh 10.

Các bệnh nhân lần lượt ra về.

BV điều trị COVID-19 Trưng Vương hiện đang tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 90 trường hợp là trẻ nhỏ.

"Với bệnh nhi nhỏ tuổi, chúng tôi thường xuyên được các đồng nghiệp là BV Nhi đồng 1 hội chẩn, hỗ trợ để làm sao chăm sóc tốt nhất cho các bé. Có nhiều trường hợp là cả gia đình, cha mẹ cùng con cái vào điều trị, BV sẽ cố gắng làm sao để họ sớm hết bệnh về nhà" - bác sĩ Tuấn chia sẻ.



Chia sẻ