8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn

Ruan Xing NF,
Chia sẻ

Chăm sóc và sử dụng mỹ phẩm không đúng cách sẽ khiến da càng ngày càng tệ đi và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Làn da của chúng ta rất nhạy cảm và cần được chăm sóc cẩn thận. Nếu không chú ý giữ gìn, không quan tâm tới từng biến động của da thì da rất dễ bị tổn thương và càng ngày càng tệ đi. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 8 lỗi cơ bản trong làm đẹp, là nguyên nhân hàng đầu khiến da bị già đi nhanh chóng.

1. Tẩy da chết thường xuyên

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 1.

Tẩy da chết giúp da mịn màng, đều màu và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn tẩy da chết thường xuyên thì da sẽ bị tổn thương, và thậm chí còn khô ráp, xù xì hơn Bởi vậy, bạn chỉ nên tẩy da chết 1-2 lần. tuần. Nếu bạn dùng tẩy da chết vật lý, hãy dùng loại gel bởi chúng sẽ không làm tổn thương da bằng loại hạt. Ngoài ra bạn có thể thử dùng các loại tẩy da chết hóa học như AHA hoặc BHA.

2. Sử dụng sản phẩm mà không thử trước

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 2.

Trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào bạn cũng nên thử trước da vùng da tay hoặc cổ. Bởi nếu bạn có làn da nhạy cảm, rất nhiều sản phẩm chăm sóc da có thể gây mụn, kích ứng và làm da đỏ rát. Hãy cố gắng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Ngày nay, có rất nhiều mỹ phẩm được dành riêng cho da nhạy cảm, hãy chú ý để chọn lựa đúng mỹ phẩm phù hợp với da nhé.

3. Sử dụng sản phẩm của cơ thể trên khuôn mặt

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 3.

Có một số người khi dùng hết kem dưỡng ẩm cho mặt thường lấy kem dưỡng ẩm cho cơ thể dùng tạm vì nghĩ tác dụng như nhau. Nhưng đó là một sai lầm bởi kem dành cho cơ thể đa phần sẽ nặng hơn kem cho da mặt, dễ làm da mặt bị kích ứng, nhờn hoặc lên mụn.

4. Nghĩ rằng chỉ sản phẩm cao cấp mới tốt

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 4.

Không nhất thiết là sản phẩm cao cấp mới tốt. Điều quan trọng là sản phẩm đó có thật sự hợp với da bạn hay không? Nếu bạn tìm được một sản phẩm nào hợp giá bình dân hãy thoải mái dùng nó. Như vậy, bạn cũng không phải tốn quá nhiều tiền vào mỹ phẩm.

5. Dùng quá nhiều mỹ phẩm làm da ngộp thở

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 5.

Không phải cứ bôi rất nhiều thứ dưỡng chất lên da bạn thì là tốt. Da cũng như cơ thể, chỉ cần một lượng vừa đủ mà thôi. Thông thường bạn sẽ tẩy trang, rửa mặt, bôi toner, serum, lotion và kem dưỡng, kem chống nắng vào ban ngày chẳng hạn. Đó là những thứ cơ bản nhất cho làn da của bạn. Ngoài ra các loại mặt nạ, serum đặc trị,… khác có thể bổ sung vào các bước dưỡng ở giữa. Nhưng hãy biết điều tiết lượng mỹ phẩm mình dùng và xem xét ngay nếu da có vấn đề như lên mụn hoặc dị ứng nhé.

6. Không uống nước đầy đủ

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 6.

Dù bạn có dưỡng đến đâu nhưng nếu bạn không chịu uống nước đầy đủ thì da vẫn sẽ dễ rơi vào tình cảnh khô ráp. Hãy uống 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày để da được cung cấp đủ nước từ bên trong, như vậy thì da mới mịn màng căng bóng được.

7. Quên kem dưỡng ban đêm

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 7.

Khi bạn mệt mỏi, bạn có thể đi ngủ mà chẳng quan tâm tới dưỡng da gì hết nữa. Nhưng da vẫn thực hiện các quá trình tái tạo tế bào khi ngủ, vậy nên đây cũng chính là thời điểm tốt để bạn thoa kem dưỡng. Bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho ban đêm hoặc nếu bạn có thể dùng thêm dầu dưỡng, mặt nạ ngủ nữa thì thật tuyệt vời.

8. Làm lỗ chân lông bị tắc

8 lỗi làm đẹp sai trầm trọng, không chỉ gây tác hại cho làn da mà còn khiến chị em bị lão hóa nhanh hơn - Ảnh 8.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến lỗ chân lông bị tắc đó là việc trang điểm xong nhưng không tẩy trang trước khi đi ngủ. Ngoài ra, trang điểm dày quá cũng làm da bị ngộp thở và có thể gây ra mụn, làm trầm trọng thêm tình trạng da của bạn.

(Nguồn: skincare)

Chia sẻ