760 triệu đồng bị cán bộ Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè "chia chác" là lương thực, mì tôm

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đây là khẳng định của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM về vụ việc tiêu cực tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè.

Cụ thể trao đổi với báo chí bên lề buổi Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ông Lê Minh Tấn đã cung cấp một số thông tin sau sự việc Thanh tra TP.HCM kết luận Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã để ngoài sổ sách kế toán các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó vào năm 2018 gần 860 triệu đồng, từ tháng 1 đến 30/4/2019 là hơn 240 triệu đồng. Cán bộ, nhân viên của Trung tâm được xác định đã "chia chác" tổng cộng 760 triệu đồng.

Ông Tấn cho rằng 760 triệu đồng mà Thanh tra TP.HCM kết luận thực chất là gạo, mì tôm, lương thực hàng hóa... mà các mạnh thường quân đóng góp được quy ra tiền.

760 triệu đồng bị cán bộ Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè "chia chác" là lương thực, mì tôm - Ảnh 1.

Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, TP.HCM. (Ảnh: H.D)

Các hàng hóa này dùng không hết, hạn sử dụng không còn lâu nên Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã chia ra hỗ trợ cho các nhân viên.

Theo ông Tấn, thực tế các mạnh thường quân thường ủng hộ nhu yếu phẩm chứ ít khi ủng hộ tiền. Ngoài ra về thực tế, cán bộ, nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội thường lương thấp, công việc nặng nhọc.

Dù là sự việc đáng buồn, tuy nhiên vấn đề tự ý chia hàng hóa được ủng hộ cho các nhân viên là sai quy định. Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM sẽ xử lý theo quy định, không bao che, giấu giếm.

Sau khi sự việc được công bố, Cục Bảo trợ xã hội đã có văn bản yêu cầu xử lý, chấn chỉnh các vấn đề còn thiếu sót, sai phạm tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè.

Chia sẻ