74 thành phố tắt đèn trong 1 tiếng ủng hộ “Giờ Trái Đất”

Nguyễn Thiêm,

Vào lúc 20h30’ ngày thứ Bảy, 28/3/2009, 74 thành phố trên 62 quốc gia đã cam kết tắt các bóng đèn một giờ, trong chiến dịch “Giờ Trái Đất” của WWF, ủng hộ các hoạt động nhằm giảm thiểu các nguy cơ của sự biến đổi khí hậu.

“Giờ Trái Đất” với mục đích biểu trưng tinh thần đoàn kết chưa từng thấy từ trước tới nay và tạo ra một nhiệm vụ toàn cầu có tính biểu tượng cao sẽ tạo nên sức nóng cho cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại Copenhaghen vào tháng 12/2009 nhằm đưa ra một giải pháp toàn cầu chống lại sự biến đổi khí hậu.
 
Ảnh minh họa

Vào lúc 20h30’ tối thứ Bảy, 28/3/2009, thế giới sẽ chứng kiến một số toà nhà nổi tiếng tắt đèn để ủng hộ những hành động tích cực chống lại sự biến đổi khí hậu.

Những toà nhà đó bao gồm Tháp Liên Bang Nga tại Moscow, khách sạn cao nhất thế giới tại Dubai - Burj Dubai, toà tháp cao nhất thế giới - Toà tháp CN tại Toronto, toà nhà cao nhất thế giới ở châu Mỹ, và tại Rome là Quirinale, dinh thự tổng thổng Cộng hoà Italia, ngài Giorgio Napolitano.

Toà tháp Sky của Auckland - toà tháp cao nhất ở phía Nam bán cầu sẽ chìm vào bóng tối, cùng với biểu tượng của Australia, nhà hát Opera Sydney, và tại Cape Town, Nam Phi, đỉnh núi Table Mountain sẽ đánh dấu sự kiện Giờ Trái Đất bằng cách tắt các đèn pha tại đây.

Chiến dịch tắt đèn, được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007 như một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, đã phát triển mạnh trong hai năm qua.

Ông Jim Leape, Tổng giám đốc của WWF Quốc tế, nói, “Khi các nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau tại Copenhagen tháng 12 năm 2009 để hội đàm về một giải pháp mới về khí hậu, họ phải thấy rằng cả thế giới đang dõi theo họ. Giờ Trái Đất là cơ hội cho công chúng gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng họ đang theo dõi và hy vọng hành động”
 
Theo Nguyễn Thiêm
CAND
Chia sẻ