73 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự lấy điểm sàn 16

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Danh sách các trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 được cập nhật đầy đủ nhất sau đây.

Hôm nay đã có thêm ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển) năm 2021. Như vậy, đã có 73 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021.

Ngành Công nghiệp Thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm sàn 16. Đây là Ngành học có cơ hội việc làm dồi dào, mức lương thì "không phải dạng vừa". Ngành học này được Chính phủ lựa chọn là một trong những nhóm ngành công nghiệp chính ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2025, tầm nhìn 2035.

Sinh viên mới ra trường thường làm tại các vị trí thấp và cơ bản nên mức lương khởi điểm rơi vào khoảng 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Mức lương của các chuyên viên, kỹ sư, quản lý, giám sát bộ phận có thể lên đến 20-30 triệu đồng/tháng. Nếu làm việc ở những tập đoàn lớn của nước ngoài, mức lương có thể lên đến 2.000 USD - 3.000 USD/tháng tuỳ theo tầm quan trọng của vị trí công việc. 

Xem thêm về ngành Công nghiệp Thực phẩm TẠI ĐÂY.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 1.

Đã có 72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021. Ảnh: Trần Bảo Ân.

Các trường sẽ lựa chọn thí sinh trúng tuyển và công bố điểm chuẩn dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và điểm số của thí sinh đã đăng ký. Vì vậy, thí sinh cần nghiên cứu kỹ điểm sàn năm tuyển sinh và điểm chuẩn các năm trước để đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Tham khảo ĐIỂM CHUẨN hơn 200 trường năm 2019 và 2020 TẠI ĐÂY.

73. ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM công bố mức nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 22 điểm. Đây là mức điểm cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.

Lưu ý, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (hay còn gọi là điểm sàn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là điểm thấp nhất mà thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường không phải điểm chuẩn.

72. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng 16/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào Học viện từ 15 đến 20 điểm. 

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 2.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 3.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 4.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 5.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 6.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 7.

72 trường công bố ĐIỂM SÀN xét tuyển đại học 2021: "Ngành học "thơm ngon" thiếu hụt nhân sự, tập đoàn lớn luôn chào đón" lấy điểm sàn 16 - Ảnh 8.

Xem ĐIỂM SÀN của 71 trường đã công bố TẠI ĐÂY.

71. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

70. Học Viện Hàng Không Việt Nam

69. Đại học Công nghiệp Hà Nội 

68. Đại học Hạ Long

67. Đại học Huế

65. Đại học Quốc tế Sài Gòn

64. Đại học Xây dựng

63. Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

62. Đại học Bách khoa Hà Nội

61. ĐH Thái Bình

60. Đại học Trưng Vương

....

Chia sẻ