7 sự thật gây ngạc nhiên về người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

Anh Đào,
Chia sẻ

Có những điều thầm kín mà phải để ý kĩ lắm thì truyền thông thế giới mới "bắt thóp" được nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vừa được tạp chí TIME chọn là Nhân vật của năm.

1. Thời thơ ấu thông minh, sáng dạ

Angela Merkel có tên thời con gái là Angela Kasner. Gia đình bà là những người có nguồn gốc Ba Lan với cha là mục sư còn mẹ làm nội trợ. Ông đã chuyển cả gia đình bà tới Đông Đức khi bà mới sinh. Khi còn nhỏ, cô bé Angela được miêu tả là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ, sáng dạ và có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần. Ở trường, Angela là một học sinh giỏi, đặc biệt ở môn tiếng Nga và toán học.

Thủ tướng Đức
Bà Angela Merkel từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa trẻ thông minh, sáng dạ và học rất giỏi.

2. Những cái tên kỳ lạ

Merkel thực chất ra là tên của người chồng đầu tiên của bà, một sinh viên vật lý nhưng họ cũng sớm ly hôn chỉ sau 4 năm chung sống. Tuy vậy, bà vẫn giữ cái tên này theo mình lên chính trường và suốt cuộc đời còn lại.

Ngoài ra, những người Đức ủng hộ bà Merkel còn ưu ái đặt cho bà một cái tên khác là Mutti mà theo tiếng Đức có nghĩa là “mẹ” như một sự ưu ái và yêu mến tột độ dành cho bà.

Thủ tướng Đức
Cái tên đầy thiện cảm mà người Đức dành cho bà Angela Merkel.

3. Những kỷ niệm thời nhỏ

Tờ Time đưa tin, lúc 9 tuổi ở lớp học thể dục, bà Merkel do khá sợ nước cho nên đã đứng chôn chân tới 45 phút trên chiếc cầu nhảy trước khi văng mình xuống nước. Lúc đó chắc hẳn bà rất sợ.

Về sau này, khi học đại học, bà Merkel cũng một lần nữa khiến những người yêu mến bà sau này phải bất ngờ đó là làm việc như một người phục vụ trong các bữa tiệc disco sôi động ở trường.

Thủ tướng Đức
Không ai ngờ được rằng, người phụ nữ quyền lực này lại từng sợ nước và còn phục vụ cho tiệc disco ở trường.

4. Người chồng “bóng ma trong nhà hát”

Người chồng hiện tại của bà Angela Merkel, ông Joachim Sauer hiện đang là giáo sư tại trường Đại học Berlin. Trước đó, ông không hề thích công khai trước dư luận cho đến buổi nhậm chức của bà Merkel vào năm 2005.

Ngoài ra, trong những chuyến đi của hai người, chồng bà Merkel luôn chọn cho mình hãng bay khác ở khoang khách hạng thường trong khi ông hoàn toàn có thể sánh đôi cùng vợ trên phi cơ quốc gia. Hai vợ chồng rất thích đi xem opera và đi bộ cùng nhau. Chính vì sự ít có mặt trên các phương tiện truyền thông cộng với sở thích với môn nghệ thuật opera mà ông Sauer được người Đức ưu ái đặt cho biệt danh thú vị là “bóng ma trong nhà hát”.

Thủ tướng Đức
Bóng ma trong nhà hát, người đàn ông thầm lặng đi theo Thủ tướng Đức chính là ông 
 Joachim Sauer.

5. Tài năng ẩn giấu của bà Merkel

Bà Merkel được biết đến là một nữ nguyên thủ quốc gia nấu ăn rất giỏi và thường xuyên đi siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Thường mỗi lần như vậy bà đều trả bằng tiền mặt rút từ trong ví của mình ra. Bà Merkel đã từng nói với cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan rằng bà có sở thích và mỗi ngày đều nấu bữa sáng cho chồng trước khi đi làm.

Thủ tướng Đức
Bà Merkel rất thích công việc nấu ăn và thường xuyên nấu ăn sáng cho chồng.

6. Nỗi sợ hãi không bao giờ nói ra

Bà Merkel rất sợ chó sau khi bị một con chó dữ tấn công vào năm 1995. Và theo một số thông tin truyền thông không chính xác thì Tổng thống Vladimir Putin đã nhiêu lần dùng loại “thú cưng” này để đe dọa bà Merkel. Tất nhiên, đó chỉ là sự vui vẻ và một chú chó chắc hẳn không thể làm nên chuyện.

Thủ tướng Đức
Bà Merkel thực sự rất rất sợ chó. Và đây là nét mặt lo lắng của bà khi ngồi cùng Tổng thống Nga Putin và chú chó Koni của ông.

7. Bà Merkel yêu bóng đá cuồng nhiệt

Trong bất cứ giải đấu quan trọng nào, bà Merkel đều tới thăm phòng thay đồ của các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá quốc gia Đức để động viên tinh thần hoặc để chúc mừng sau khi họ đã chiến thắng. Và trong một lần không may, bà đã nhìn thấy danh thủ Bastian Schweinsteiger trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Thủ tướng Đức
Những cảnh tượng như thế này đã trở nên quá quen thuộc đối với giới truyền thông toàn thế giới.

Nguồn: TIME

Chia sẻ