7 người phụ nữ quyền lực đáng mong đợi nhất năm 2016

Yến Như,
Chia sẻ

Sau năm 2015, quyền lực chính trị đang có sự thay đổi lớn, nữ quyền đang ngày càng lên ngôi. Theo đó, 7 người phụ nữ quyền lực sau đây, đáng được mong đợi sẽ có bước đột phá trong năm 2016.

1. Hillary Clinton

Bà Hillary Rodham Clinton, sinh ngày 26/10/1947 là cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ từ ngày 21/1/2009 đến ngày 1/2/2013. Bà là thành viên của Đảng Dân chủ. Tháng 9/2006, tên của “Hillary Clinton” được đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes, ở vị trí thứ 18.

Năm 2016 tới đây, mọi người trông đợi bà có thể sẽ chiếm nhiều số phiếu bầu để có thể trở thành Nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Vụ scandal email “không mấy thuận lợi” cho bà Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định có nên ra tranh cử tổng thống 2016, tuy nhiên nhiều người vẫn mong chờ bà sẽ làm nên kì tích trong năm nay.


Bà Hillary Rodham Clinton được nhiều người mong chờ bà làm nên kì tích trong năm nay.

2. Priti Patel

Priti Patel (sinh 29/3/1972) là một người Anh gốc Ấn, là một chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ, và là một thành viên của Nghị viện (MP). Mọi người trong hội đồng cử tri đều dự đoán Priti Patel là cái tên đang lên trong dàn chính trị gia lão luyện.

Bà luôn cẩn thận tỉ mỉ và tính toán rất chắc cho từng bước đi của mình, quan trọng nhất là bà luôn trình bày suy nghĩ của bản thân một cách thẳng thắn. Năm 2016 được kỳ vọng là năm làm nên kì tích của bà trong hội đồng Nghị viện.

phụ nữ
Mọi người trong hội đồng cử tri đều dự đoán Priti Patel là cái tên đang lên trong dàn chính trị gia lão luyện.

3. Nicola Sturgeon

Tên đầy đủ của bà là Nicola Sturgeon Ferguson (sinh ngày 19/7/1970), người Scotland, là phó tướng thứ nhất trong hội đồng thủ tướng và ủy nhiệm lãnh đạo của Đảng Quốc gia Scotland. Bà Sturgeon là một thành viên của Quốc hội Scotland từ năm 1999. Kể từ năm 2014, bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ hai vị trí quan trọng khác nhau.

Vào năm 2015 vừa qua, bà Sturgeon đã tham gia vào tranh luận bầu cử ở tại chính quê hương bà và hội đồng Anh. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, đây được coi là bước đầu khá thành công của bà. 2016, được coi là một năm đầy hy vọng với người phụ nữ quyền lực này.

phụ nữ
Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ hai vị trí quan trọng khác nhau.

4. Angela Merkel

Tên đầy đủ của bà là Angela Dorothea Merkel sinh tại thành phố Hamburg, Đức, ngày 17/7/1954, là Thủ tướng đương nhiệm của nước Đức. Không chỉ lãnh đạo nước Đức, bà Merkel còn đưa Liên Minh Châu Âu bước lên một tầm cao mới. Không những thế, bà còn được xem là “Iron Lady” của châu Âu khi bất khả chiến bại trên mọi đấu trường chính trị.

Trong năm 2016 sắp tới, mọi người dân nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung đều mong chờ những chính sách cũng như chỉ đạo đúng đắn từ bà, nạn tị nạn, cuộc đàm phán với Anh và khả năng thu hồi vốn từ Liên minh châu Âu. Bà được bầu chọn là nữ chính trị gia quyền lực nhất hiện nay.

phụ nữ
Bà được bầu chọn là nữ chính trị gia quyền lực nhất hiện nay.

5. Arlene Foster

Arlene Isabel Foster, sinh ngày 03/07/1970. Bà giữ một vai trò quan trọng trong chính trị của Bắc Ireland, Bộ trưởng Bộ Môi trường 2007-2008, Bộ trưởng Doanh nghiệp và Đầu tư 2008-2015 và Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2015 đến 2016. Vì thế năm 2016 được kỳ vọng là một năm mang lại thành công của bà trên lĩnh vực tài chính.


 Bà giữ một vai trò quan trọng trong chính trị của Bắc Ireland.

6. Diane Abbott

Diane Abbott Julie (sinh ngày 27/9/1953) là một người Anh theo đảng chính trị và là thư ký của hiệp hội Phát triển Quốc tế. Bà lần đầu tiên được bầu làm thành viên của Nghị viện (MP) cho Quốc hội bầu cử Anh tại cuộc tổng tuyển cử năm 1987 và trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên có một ghế trong Hạ viện.

Bà là một trong những người đi đầu về chính sách chống phá thai và là người tiên phong trong việc bỏ phiếu ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Anh. Năm 2016, được kỳ vọng bà sẽ có nhiều đóng góp vượt bậc hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.
.

Bà trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên có một ghế trong Hạ viện.

7. Suzanne Evans

Suzanne Elizabeth Evans là một chính trị gia người Anh, sinh năm 1965. Kể từ ngày 4/8/2014, bà giữ chức Phó Chủ tịch Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP). Evans là ứng cử viên trong Shrewsbury và Atcham cử tri cho UKIP trong năm 2015 cho cuộc Tổng Tuyển Cử tại Anh. Bà đóng một vai trò cực kì quan trọng trong Đảng Độc lập và được xem là người “thay thế” đáng tin tưởng sau này của Nigel Farage.

 Chân dung người phụ nữ được xem là người “thay thế” đáng tin tưởng sau này của Nigel Farage.
 
Chia sẻ