7 món ngon bao thèm, xem hình là biết làm ngay không cần chỉ dẫn

Luna,
Chia sẻ

Có những món ăn cần chế biến công phu, cầu kỳ, nhưng cũng có những món ngon không kém chỉ cần nhìn ảnh thôi ai cũng có thể làm, lại cực kỳ nhanh gọn.

Ai cũng muốn ăn ngon và nấu được vài món ngon vừa đẹp vừa gọn vừa không đụng hàng… Cứ tưởng điều này là hoang đường, nhưng bạn biết không, hóa ra lại hoàn toàn có thể! Bạn cứ xem 7 món ngon được liệt kê dưới đây sẽ thấy, kể cả 7 ngày trong tuần ngày nào cũng bày ra “lòe” thiên hạ thì bảo đảm vẫn dư thời gian, lại còn được khen nức nở:

1. Làm đá viên bằng cà phê, sau đó chỉ cần thả vài viên vào ly sữa mùa hè là vừa đủ mát, đủ thơm, đủ đậm đà khó cưỡng!

món ngon dễ làm

2. Bánh nhân trứng, thịt xông khói và phô mai béo ngậy quyến luyến mọi mắt nhìn!

món ngon dễ làm

Với món này, làm xong xuôi bạn chẳng cần phải rửa thớt, chảo, tô, lò hay bất cứ gì, chỉ đơn giản làm như hình rồi dùng giấy bạc bọc lại, cho vào lò nướng khoảng 3-4 phút là được (nếu bạn thích lòng đỏ trứng còn chảy), hoặc 10 phút cho yên tâm trứng chín đặc hoàn toàn. Và ngoài những nguyên liệu gợi ý trên đây, bạn có thể cho bất cứ gì mình thích, chỉ cần lưu ý chọn nguyên liệu có thời gian cần để chín tương đương nhau.

3. Khoai nướng trứng, phô mai, dăm bông và rau củ, quá đủ chất lại thơm ngon!

món ngon dễ làm

Bạn đừng quên nêm gia vị nhé, và nướng cho đến khi trứng chín, phô mai chảy ra. Món này ăn sáng là bao ghiền đấy!

4. Trứng chiên xúc xích tình yêu

món ngon dễ làm

Món này ăn với bánh mỳ và chút rau là ngon lắm luôn!

5. Chuối đông phủ sô-cô-la trắng

món ngon dễ làm

6. Rau câu giả trái cây, món ngon đứa trẻ nào cũng thích!

món ngon dễ làm

Bạn có thể dùng nhiều màu, rồi xếp các miếng theo các sắc độ màu, nghệ thuật đó chứ!

7. Cầu kỳ hơn một chút nhưng không sợ đụng hàng là món rau câu sữa đặc, xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nào cũng mê!

món ngon dễ làm

Nhìn hình bạn sẽ thấy ngay là dù có chút cầu kỳ nhưng món này hoàn toàn chẳng có gì phức tạp. Bạn đổ thạch xong, chờ đông rồi cắt miếng nhỏ, trộn lẫn nhiều màu với nhau. Riêng phần sữa, bạn chuẩn bị bằng cách hòa gelatin với một chút nước lạnh, để khoảng 1-2 phút rồi cho nước sôi và sữa đặc vào, khuấy đều, để nguội rồi cho vào tủ lạnh khoảng nửa tiếng, sau đó đổ vào hỗn hợp thạch nhiều màu; nếu bị bọt, bạn dùng đũa để xử lý chúng hết cho thành phẩm được đẹp. Để tủ lạnh qua đêm, nhúng dao vào nước nóng trước khi cắt để được những miếng rõ đẹp, ăn ngon lành nha!

Theo brightside
Chia sẻ