7 gợi ý thiết thực chọn quà dưới 200.000 tặng thầy cô dịp 20/11

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ngoài tấm lòng tri ân sâu sắc gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam thì những món quà thiết thực, ý nghĩa là không thể thiếu. Dưới đây là 7 món quà theo xu hướng năm 2013.

1. Hóa mỹ phẩm

Kem dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể cũng được khá nhiều người ưa chuộng. Bằng chứng là cứ mỗi dịp 20/11 là các hãng hóa mỹ phẩm luôn tung ra những combo quà tặng khá độc đáo, bắt mắt và hợp túi tiền.

7 gợi ý thiết thực chọn quà dưới 200.000 tặng thầy cô dịp 20/11 1
Hóa mỹ phẩm là một trong những lựa chọn ấn tượng làm quà cho thầy cô dịp này.

Tuy nhiên, phụ huynh hoặc người đi tặng cần “thăm dò” xem thầy cô thường sử dụng loại mỹ phẩm của hãng nào, dòng sản phẩm nào để tránh bị “lệch pha”.

2. Quà lưu niệm

Các món quà lưu niệm nhỏ xinh như: Cốc, ly uống nước, chặn giấy, bút, thước, sổ, lọ hoa pha lê, gối ôm, chuông gió… cũng là lựa chọn khá hay đáng để học trò hoặc phụ huynh tham khảo.

7 gợi ý thiết thực chọn quà dưới 200.000 tặng thầy cô dịp 20/11 2
Chọn quà tặng 20/11 cũng cần chú ý đến sở thích, cách ăn mặc của thầy cô để không bị "lệch pha".

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm dịp này luôn tung ra những mẫu mã bắt mắt, hợp túi tiền. Ưu điểm của dòng sản phẩm này là các thầy cô sẽ trực tiếp sử dụng hàng ngày nên ít nhiều khiến học trò, phụ huynh cảm thấy gần gũi hơn.

3. Khăn choàng/cà vạt

Đây là dịp bắt đầu của mùa đông nên những chiếc khăn choàng, khăn len được nhiều người sử dụng và các thầy cô cũng không ngoại lệ.

Năm nay có khá nhiều mẫu mã khăn len, khăn choàng với họa tiết, kiểu dáng độc đáo bắt mắt. Mỗi chiếc khăn thường dao động từ 140 – 230 ngàn đồng/chiếc. Đối với cà vạt giá mỗi chiếc bình dân cũng rơi vào số tiền trên dưới 200 ngàn đồng. Tuy nhiên học trò hoặc phụ huynh cũng nên để ý cách ăn mặc của thầy cô để lựa chọn màu sắc, kiểu dáng phù hợp nhất.

4. Thẻ chăm sóc sắc đẹp, làm tóc, cắt tóc, ăn uống

Thầy cô là những người tiếp xúc với học sinh, đồng nghiệp, các bậc phụ huynh… nên việc chăm sóc bản thân cũng là một nhu cầu thiết thực.

Trên nhiều trang web thương mại điện tử luôn luôn cung cấp những dịch vụ làm đẹp, làm tóc, cắt tóc hay ăn uống. Việc tặng những loại thẻ này đang là xu hướng của 1-2 năm gần đây. Với dịch vụ ăn uống thì nhiều nhà hàng đưa ra set cũng có giá khá mềm.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn hình thức quà tặng này thì các bậc phụ huynh hoặc học trò cần tìm hiểu xem những nơi cung cấp dịch vụ này chất lượng thế nào.

5. Hoa tươi

Theo khảo sát của chúng tôi, thị trường hoa tươi năm nay khá ảm đạm. Tại một số địa điểm bán hoa tươi phục vụ dịp lễ 20/11 như: Cửa Nam, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy các chủ bán đang “kêu trời” vì ế ẩm. 

Thế nhưng, hoa là mặt hàng không thể thiếu trong tất cả các dịp lễ chứ không riêng gì ngày 20/11. Một bó, lãng hay thậm chí 1 bông cũng đủ để ngày Nhà giáo thêm long trọng và ý nghĩa.

7 gợi ý thiết thực chọn quà dưới 200.000 tặng thầy cô dịp 20/11 3
Hoa tươi năm nay khá ảm đạm, nhưng với nhiều người vẫn là món quà không thể thiếu khi tri ân thầy cô.
6. Gạo quê, gạo đặc sản

1-2 năm trở lại đây, nhiều bậc phụ huynh lại lựa chọn tặng các thầy cô 10kg gạo quê, gạo đặc sản. Các loại gạo này phụ huynh thường nhờ người quen, người thân mua từ các vùng như: Điện Biên, Nam Định…

Với 200 ngàn đồng thì sẽ mua được chừng 10kg gạo. Có thể gạo sẽ khó khăn trong việc mang vác nhưng chắc chắn đây là món quà tạo ấn tượng nhất đối với các thầy cô.

7. Đồ công nghệ

Các loại đồ công nghệ phục vụ cho công việc của các thầy cô giáo như: USB, ốp lưng smatphone, tai nghe nhạc, loa nghe nhạc mini… cũng là một lựa chọn không tồi. 
Chia sẻ