7 dấu hiệu nhận biết bé “ti” mẹ chưa no
Làm thế nào để biết chắc bé yêu nhà bạn đã bú đủ no chưa khi bé chưa nói được và chỉ biết khóc?

- 3 ngày sau khi sinh, bé chỉ “tè” 6 lần mỗi ngày hoặc đi ngoài vẫn có màu đen, xanh và nâu.
- Trong khoảng thời gian 4 ngày sau khi sinh cho đến lúc tròn 4 tháng tuổi, mỗi ngày bé chỉ đi ngoài 3 – 4 lần.
- Sau khi chào đời khoảng 5 ngày, cân nậng của bé tăng ít hơn 15 – 30gr.
- Bé bú mẹ ít hơn 8 lần mỗi ngày hoặc số lần bú mẹ nhiều nhưng bé luôn khóc và có vẻ bất an.
- Bé thể hiện là em bé “ngoan”, ít khóc, hay ngủ và ngủ kéo dài từ 4 – 6 tiếng mỗi lần.
- Sinh bé được 5 ngày nhưng bầu ngực của mẹ vẫn có cảm giác không thoải mái do bị tức sữa. .
- Khi cho bé bú sữa, người mẹ thường cảm thấy đau ở ngực, ngoài ra đầu ngực bị tấy đỏ như xung huyết.
Lời khuyên dành cho các bà mẹ đang nuôi con bú
Kích thích tuyến sữa ngay sau khi sinh:
Sau khi sinh khoảng 24 giờ, tốt nhất cứ cách 2 – 3 tiếng, các bà mẹ nên cho bé bú một lần để kích thích sữa “về”. Nếu không làm như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc tiết sữa và lượng sữa nuôi con.
Không nên thấy con khóc là cho bú luôn:
Trẻ nhỏ ở giai đoạn sơ sinh có rất nhiều nhu cầu nhưng chỉ có một cách duy nhất để thông báo cho mọi người biết, đó là tiếng khóc. Một số bà mẹ trẻ mới nuôi con lần đầu cho rằng bé khóc có nghĩa là bé đói nên lập tức cho bú mẹ ngay. Thực tế, có thể bé khóc khi “tè dầm”, khi muốn mẹ bế hoặc cảm thấy trong người không thoải mái. Các bà mẹ nên “phân tích” kĩ tiếng khóc của con để xem nhu cầu thực sự của bé là gì, không nên thấy khóc là cho bú ngay, tránh trường hợp bé bú quá no, dễ hình thành thói quen ăn nhiều có thể dẫn đến bệnh béo phì sau này.