7 dấu hiệu cho biết thính giác của trẻ không tốt

Gia Linh - Theo Baby,
Chia sẻ

Quan tâm đến khả năng nghe của trẻ sẽ giúp cha mẹ sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường để kịp thời điều trị cho con.

1. Trẻ nói rằng: “Tai con bị ù, con không nghe rõ”. Đây có thể là do trong tai của trẻ có quá nhiều ráy tai làm cản trở tới việc tiếp nhận âm thanh bên ngoài.

2. Khi bạn nói chuyện với trẻ, trẻ thường xuyên hỏi lại bạn rằng: “Gì cơ ạ?”.

3. Khi nói chuyện, trẻ thường tập trung sự chú ý vào miệng của người nói. Nếu người lớn thấy bé có dấu hiệu trên thì chứng tỏ thính giác của trẻ có vấn đề.

4. Khi người lớn gọi tên của bé mà thấy bé chậm phản ứng lại hoặc không biết phương hướng tiếng gọi phát ra từ đâu. Nếu tình trạng đó lặp đi lặp lại, người lớn hãy thử bằng cách phát ra tiếng ồn xem trẻ có nhận ra nơi khởi nguồn của âm thanh không.

5. Trẻ phát âm không chính xác hoặc kể chuyện không được rõ ràng, đặc biệt là trẻ có dấu hiệu chậm nhận biết âm thanh hơn so với bạn bè cùng lứa. Người lớn có thể kiểm tra khả năng nghe của từng tai bằng cách bịt một tai của trẻ và xem thính giác của trẻ có bình thường không.

6. Trẻ không tập trung trên lớp, thường xuyên không nghe thấy bạn bè hoặc thầy giáo gọi.

7. Trẻ ngồi rất gần khi xem tivi và bật âm thanh tương đối lớn.

Khi thấy trẻ có những dấu hiệu như trên, người lớn cần đưa trẻ tới bệnh viện để các bác sĩ chẩn đoán và khám bệnh. Hàng ngày, trong khi chăm sóc tai của trẻ, người lớn cũng cần phải chú ý:

- Không để nước lọt vào tai của trẻ, đặc biệt là khi gội đầu hay khi tắm.
 
- Sử dụng bông tai hoặc dụng cụ chuyên dụng cho trẻ khi đi bơi để nước không lọt được vào tai.
- Cách khoảng từ 2 đến 3 tháng, nên đưa trẻ đi khám tai để kiểm tra một lần.
 
- Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên thì nên khám tai định kỳ 6 tháng/lần.

Phương pháp rèn luyện thính giác cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Khi trẻ được 3 tuổi, khả năng ngôn ngữ cũng như thính giác đã có một nền tảng nhất định. Càng lớn, khả năng đó càng phát triển với mức độ phức tạp hơn, sinh động hơn. Nhất là khi trẻ bắt đầu tham gia các lớp học và giao tiếp cùng với nhiều bạn bè thì những khả năng đó càng có cơ hội để phát triển. Người lớn có thể dùng các phương pháp sau để rèn luyện khả năng nghe của bé:

1. Vừa nhìn vừa nghe. Khi trẻ được 3 tuổi, người lớn có thể tìm một câu truyện tranh đơn giản với vài tình tiết, cho trẻ xem tranh và nghe kể chuyện. Người lớn nên để trẻ tập trung vào việc nghe và xem tranh chỉ là phụ họa. Sau một thời gian, có thể kiểm tra bằng cách đẻ trẻ nhìn tranh và nói ra chủ đề của bức tranh đó. Khi trẻ được 4 tuổi, trẻ đã có thể vừa dùng ngón tay để chỉ các bức tranh và kể chuyện. Bạn có thể kể cho bé nghe để bé tập trung vào câu chuyện và sau đó, yêu cầu bé dùng ngôn ngữ của mình đẻ kể lại.

2. Cùng với việc tích lũy dần những kỹ năng sống trong quá trình phát triển, trẻ sẽ có ấn tượng nhất định về những âm thanh đã được nghe. Người lớn có thể thu vào băng một vài âm thanh trên đường phố hay trong gia đình, ví dụ như tiếng còi xe, tiếng chim hót, tiếng vòi nước chảy hay giọng nói của ba và cho bé đoán. Việc thay thế bằng các tiếng kêu của động vật cũng là một phương pháp thú vị khiến trẻ cảm thấy hứng thú.

3. Cho bé nhận biết giọng nói của nhiều người thân khác nhau cũng là cách rèn luyện thính giác cho trẻ. Hơn nữa, người lớn có thể cho trẻ nghe nhiều bài hát khác nhau cũng giúp bé nắm vững được giai điệu và rèn luyện thính giác tốt hơn.
Chia sẻ