64 trẻ tử vong tại bệnh viện Ấn Độ nghi do thiếu bình thở oxy

PV,
Chia sẻ

Số trẻ em chết tại bệnh viện công ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã tăng lên 64 và nhiều người lo ngại con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng.

Giám đốc bệnh viện đã bị đình chỉ, Bộ trưởng Y tế và Thống đốc bang Uttar Pradesh đã trực tiếp xuống bệnh viện điều tra về vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do thiếu oxy, sau khi một nhà cung cấp của bệnh viện rút các thiết bị đi vì bệnh viện chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp này từ năm 2016.

64 trẻ tử vong tại bệnh viện Ấn Độ nghi do thiếu bình thở oxy - Ảnh 1.

Giới chức bệnh viện thừa nhận có sự gián đoạn nguồn cung bình oxy cho bệnh viện, nhưng thông báo nguyên nhân gây tử vong cho các bé là do bệnh viêm não và các bệnh lý khác, không phải thiếu oxy.

Sự việc này đang khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ. Hiện các đảng đối lập đã yêu cầu Thủ hiến bang Uttar Pradesh cùng quan chức đứng đầu ngành y tế bang này từ chức.

Chia sẻ