60 cô gái vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Tài sắc vẹn toàn

Hà Phương,
Chia sẻ

Chất lượng thí sinh của Top 60 toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khá đa dạng với các hồ sơ nổi bật.

Trải qua hành trình kéo dài 4 tháng, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã tìm được top 60 thí sinh xuất sắc toàn quốc. Từ danh sách này, BGK sẽ lựa chọn ra 30 thí sinh để bước vào Vòng Chung kết xếp hạng sẽ diễn ra từ 22/6 đến 16/7 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chất lượng thí sinh của Top 60 toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khá đa dạng với các hồ sơ nổi bật. Có những thí sinh ấn tượng bằng “bảng vàng học tập”, cũng có những thí sinh quen mặt khán giả với các danh hiệu và cũng có những nhóm thí sinh tạo điểm nhấn cho hồ sơ của mình bằng các hoạt động Đoàn từ khi còn là sinh viên.

60 cô gái vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Tài sắc vẹn toàn - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Trần Vân Đình.

60 cô gái vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Tài sắc vẹn toàn - Ảnh 2.

Thí sinh Phạm Thị Ánh Vương.

Nhóm thí sinh gây ấn tượng mạnh về trình độ học vấn có thể kể đến như Nguyễn Trần Vân Đình – Cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương - Á Khôi 1 Sinh Viên Việt Nam 2020, nữ sinh Hùng biện tiếng Anh 2020; Phạm Thị Ánh Vương - Học sinh giỏi toàn diện 2019-2020, Top 4 sinh viên loại Giỏi nhất Khoá, Học bổng loại giỏi Đại học Giỏi 2020-2021; Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – đang học Cao học ngành Quản trị kinh doanh - Á khôi Nét Đẹp Sư Phạm, TOEIC 850, N3 Tiếng Nhật, Tốt nghiệp loại Giỏi trường đại học Sư Phạm TP.HCM; Lương Mai Thuý Phượng - Thạc sĩ - Master of TESOL - Victoria University of Wellington - đạt Học bổng Soshi - International Pacific University, Tốt nghiệp loại Giỏi Ngành Ngôn Ngữ Anh - Đại học Hoa Sen...

60 cô gái vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Tài sắc vẹn toàn - Ảnh 3.

Thí sinh Lâm Đàm Thiều Ly.

Nhóm thí sinh với các hoạt động Đoàn – Xã hội năng nổ bao gồm Hoàng Thị Lả - dân tộc Khơ Mú, hiện đang là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và là giáo viên, diễn viên múa Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn Nghệ thuật - Trường Cao đẳng Lào Cai; Lâm Đàm Thiều Ly – Dân tộc Nùng. Hoa khôi khoa Luật – Đại học Quốc Gia HN 2017. Người đẹp hiện đang là chuyên viên pháp chế tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài và trợ lý luật sư để tiếp tục hành trình thi trở thành luật sư trong tương lai; Nông Thuý Hằng dân tộc Tày - đạt học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyển thẳng Đại học Kinh tế Quốc Dân; Cựu Trưởng mảng MC của Ban Phát Thanh và Tuyên truyền NEU trực thuộc Hội Sinh Viên, người Sáng lập/Chủ Nhiệm CLB Phong Cách Sinh Viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NEU BeU Club; Đàng Thị Kim Lệ - dân tộc Chăm - Á Khôi 1 Sinh Viên Thanh Lịch, Sứ Giả Trung Tâm UNESCO Văn Hoá Thông Tin Truyền Thông Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

60 cô gái vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Tài sắc vẹn toàn - Ảnh 4.

Thí sinh Thạch Thu Thảo.

Ngoài ra, nhiều thí sinh đã có các giải thưởng các cuộc thi nhan sắc các cấp trước khi đến với Hoa hậu các dân tộc Việt Nam như H’Cúc Eban đoạt giải Miss Eco Vietnam 2022; Thạch Thu Thảo là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021; Đào Phương Quỳnh từng là Hoa khôi nữ sinh tài năng duyên dáng tỉnh Tuyên Quang 2019; Dương Thị Phương Anh có thành tích giành Giải nhất cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Thái Nguyên 2020” - Á Khôi 1 tại hai cuộc thi Hoa Khôi cấp trường và Thành Phố; Nguyễn Thị Ý Viên – Top 29 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng; Nguyễn Thảo Liên – Top 15 Hoa khôi Tài sắc Việt nam.

Chia sẻ