6 nguyên nhân gây dị ứng thường gặp

Clover - Theo Everydayhealth,
Chia sẻ

Dị ứng khiến bạn ngứa, ho và sổ mũi. Thủ phạm gây ra có thể là những chất gây dị ứng trong không khí mà bạn tiếp xúc khi ở nhà, nơi làm việc hoặc ngoài trời.

Dưới đây là 6 nguyên nhân gây dị ứng phổ biến nhất.

Phấn hoa

Phấn hoa là một trong những chất gây dị ứng phổ biến nhất và rất khó để tránh. Theo bác sĩ Summit S. Shah, Bệnh viện Dublin Methodist, Ohio thì: “Hầu hết các triệu chứng từ dị ứng phấn hoa có thể điều trị được. Rất khó khăn để tránh bị dị ứng phấn hoa hay dị ứng phấn hoa cỏ dại trừ khi bạn sống trong bóng tối hoặc trên mặt trăng”.

Hầu hết mọi người có thể chữa trị bằng cách uống thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Nếu bạn thường xuyên bị di ứng thì những tiêm phòng ngăn ngừa dị ứng có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng này.
 

Bụi ve

Dị ứng phấn hoa thường xuất hiện khi bạn hoạt động ngoài trời, còn bụi ve thường bắt gặp ở trong nhà, kể cả trong nhà riêng của bạn. Phấn ve thường có trong đệm, gối, ghế bọc và thảm sàn nhà. Thực chất chúng hoàn toàn vô hại nhưng nếu bạn bị dị ứng với phấn ve thì nó có thể gây ra các vấn đề quan trọng như tắc mũi, viêm xoang, đau đầu, khó ngủ. Bọ ve ăn da chết của con người nên chúng tập trung với mật độ cao ở những nơi như gối và đệm.

Lông thú

Bạn không cần phải từ bỏ các con thú cưng của mình để tránh bị dị ứng. Nếu có thể, hãy để các con vật nuôi ở ngoài trời để làm giảm thời gian tiếp xúc của bạn với các chúng. Tắm rửa cho chúng hàng tuần cũng có thể làm ít đi sự tiếp xúc của bạn với phấn hoa, cỏ có trong lông của chúng. Ngoài ra chất gây dị ứng cũng được tìm trong nước bọt và nước tiểu vật cưng của bạn, vì vậy bạn hãy chắc chắn là luôn luôn tránh xa những gì chúng “thải” ra.
 
 
Nấm mốc

Nếu bạn hay bị dị ứng vào mùa thu thì nguyên nhân gây ra có thể là nấm mốc. Để không phải tiếp xúc nhiều với nấm mốc, bạn hãy tránh những đống lá khô gần khu vực nhà bạn. Thực hiện các bước để giảm độ ẩm trong nhà mình bằng cách: sử dụng máy hút ẩm, hạn chế số lượng cây xanh trong nhà, đóng cửa sổ khi không khí bên ngoài có độ ẩm cao, sử dụng các bộ lọc HEPA điều hòa không khí và thay đổi chúng mỗi tháng.

Khói thuốc lá

Khói thuốc lá thường là chất kích thích hơn là chất dị ứng nhưng nó cũng có thể dễ dàng gây dị ứng cho người dễ bị dị ứng. Các bác sĩ đã nhận thấy những người bị dị ứng bởi phấn hoa, lông động vật rất dễ gặp vấn đề về da khi tiếp xúc với khói thuốc lá hay mùi nước hoa quá mạnh. Cách tốt nhất ở đây là tránh xa khỏi thuốc lá.
 
Gián
 
Loài gián gây ra bệnh hen suyễn và dị ứng ở người. Các chất gây dị ứng có trong nước bọt và phân của chúng. Hãy chắc chắn là làm sạch ngôi nhà của bạn để loại bỏ gián là hành động tốt nhất tránh được những hậu quả mà chúng gây ra.
Chia sẻ