6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi

Quang Vũ,
Chia sẻ

Đúng như dự đoán của khán giả, trong tập cuối bà Hồng (Hồng Vân) bị bệnh nặng, nhưng cách mà Hồng Vân giải quyết cao trào đã để lại nhiều dư âm về tình người sắc nét.

Đại Kê chạy đi là web-drama có thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Sau khi tập cuối ra mắt được ít giờ với cái kết quá nhiều bất ngờ, phim đã đạt hơn 28 triệu lượt xem, giúp kênh của nghệ sĩ Hồng Vân đạt hơn 583.000 người theo dõi. Trong đó, hai tập đầu tiên đã giúp "bà Hồng" trở thành nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam có đến hai nội dung cùng lúc nằm trong bảng xếp hạng thịnh hành. Sản phẩm nhận về "bão" lời khen từ người hâm mộ về sự mới mẻ trong kịch bản, âm nhạc và cả tinh thần lăn xả của các diễn viên.

Bên cạnh kịch bản có chiều sâu, kết nối tình mẹ con, tình yêu đôi lứa và hơn cả là tình người theo cách mộc mạc, bình dị thì lời thoại là một điểm cộng rất lớn của phim. Không hoa mỹ, đó là những phát ngôn đời thường, hài hước nhưng đủ sức khiến người xem phải sụt sùi khi nhận ra nhiều ý nghĩa phía sau. Cùng điểm lại một vài phân cảnh hài hước nhưng cảm động xuyên suốt web-drama Đại Kê chạy đi nhé!

Bà Hồng kiếm thêm thu nhập nuôi con nhưng bị đồn "làm gái"

Trong phim, vai của Hồng Vân là bà mẹ đơn thân, phải vừa bương chải kiếm tiền vừa kiểm soát đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nên bà có phần cộc cằn, hay dùng biện pháp mạnh với con. Bên trong vỏ bọc hung dữ là một tâm hồn ấm áp. Bà sẵn sàng khẩu chiến giữa chợ với ai ức hiếp con, nhớ sinh nhật con và nhớ cả những thứ con thích nhất...Thương con nên ngoài công việc bán gà, bà còn lén đi bấm huyệt, giác hơi dạo để kiếm thêm tiền. Tình ngay lý gian, bà Hồng lại bị bà Tám ở chợ đồn là "làm gái".

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 1.

Cho tiền nhưng lại bảo cho mượn và cái kết!

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 2.

Trong tập 7, Biết bà Hồng cần tiền phẫu thuật, người yêu của bà là Ông Sơn (NS Hoàng Sơn) đã gom hết tiền bạc và ép Đại Kê (Tuấn Dũng) nhận. Xúc động trước tình cảm chú Sơn dành cho mẹ, Đại Kê đã đồng ý tác thành cho chú Sơn và mẹ. Sau chú Sơn, Đại Kê còn nhận thêm được 2 khoản tiền bất ngờ khác đến từ người thương và người từng chịu ơn của mẹ mình. Thế mới thấy, tình người ấm áp là đây chứ đâu!

Đại kê bươi rác kiếm vé số độc đắc để giúp mẹ thoát nghèo nhưng kết quả bị mẹ đem cho hàng xóm

Vừa về khoe mẹ, Đại Kê đã bị bà Hồng tịch thu tờ vé số độc đắc mang cho hàng xóm trị bệnh. Nhận thấy việc làm của mẹ có ý nghĩa tốt nên dù tiếc "đứt ruột", Đại Kê vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Nhìn gương mặt cam chịu của cậu, người xem vừa thương vừa buồn cười.

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 3.

Bà Loan (Lê Giang) đã yêu cầu Đại Kê hoặc là cậu chia tay con gái bà ta hoặc là bà Hồng phải chấm dứt tình cảm với ông Sơn (NS Hoàng Sơn) – người yêu cũ của bà Loan. Trong lúc đó, bà Hồng đã nghe lén được câu chuyện này. Thế là, hai mẹ con đã âm thầm chọn giải pháp hi sinh chuyện tình cảm của mình để toàn vẹn cho người kia. Dù dùng lời nói cộc cằn, hành động thô lỗ nhưng khán giả vẫn muốn rớt nước mắt với tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau.

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 4.

Không ai hiểu mẹ bằng con

Chỉ cần nhìn thấy điệu bộ bất bình thường của bà Hồng là Đại Kê đã đoán được tâm tư của bà ngay. Như lúc mới sáng ra đã bị mẹ quát vô cớ, thay vì giận, Đại Kê đã đoán mẹ chưa ăn sáng nên mệt. Cậu nhóc nói: "Má đói sau má không nói, con đi mua đồ cho má ăn tự nhiên la con. Ăn phở nha?". Trong một lần sốt ruột khi mẹ đau chân nhưng không cho đỡ, Đại Kê bực mình nói:"Má làm gì má cũng phải thương cái đầu gối của má chứ, cái chân chịu cái mình không nổi mà cứ sĩ diện hoài"

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 5.

Tín hóa "trai tốt" vì Cẩm Thu

Từ đầu phim, Tín (Hữu Tín) là tình địch của Đại Kê. Cậu ta theo lệnh của bà Loan (Lê Giang) chia cắt mối quan hệ giữa Đại Kê và con gái bà ta. Với cái miệng lẻo mép, những tưởng Tín là kẻ không đàng hoàng nhưng ở tập cuối, anh chàng đã bất ngờ hóa "trai tốt" khi gặp tình cũ của Đại Kê – Cẩm Thu (Lê Lộc) tại quán nhậu.

Anh nói: "Là con gái, buồn lắm thì ra quán trà sữa ngồi. Cùng lắm là bị tiểu đường thôi chứ không có bị người ta đánh giá". Kết quả, Cẩm Thu bỏ về, còn Tín ngẩng ngơ với bàn nhậu chưa thanh toán. Anh chua chát thốt lên:"Nó xỉn mà nó xách cái giỏ đi không rớt một cái gì?". Mối nhân duyên này kéo dài từ bàn nhậu đến tận bệnh viện.

6 cảnh trong “Đại Kê chạy đi” của Hồng Vân khiến khán giả vừa cười vừa “cay” sống mũi - Ảnh 6.

Và còn rất nhiều những chi tiết đáng nhớ khác nữa mà không thể kể hết trong phạm vi bài viết này. Có lẽ tuỳ từng khán giả sẽ giữ lại cho mình một câu nói hay một phân đoạn đáng nhớ nhất dù bộ phim đã kết thúc.

Xem tại Đại Kê chạy đi tại link: https://bit.ly/Daikechaydi_HongVan

Chia sẻ